Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi giải thích vụ “thành phố không có bệnh viện”

Người dân bức xúc gây náo loạn bệnh viện TP Quảng Ngãi sáng 2/1

Hàng trăm người dân bức xúc bao vây khi bệnh viện TP Quảng Ngãi sát nhập vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nhưng lãnh đạo tỉnh khẳng định đó là việc làm vì người dân.

Ngày 4/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức lên tiếng về sự việc hàng trăm người dân gây náo loạn bệnh viện xảy ra vào ngày 2/1 vừa qua.

Theo đó, ngày 2/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc sát nhập bệnh viện TP Quảng Ngãi vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, vụ việc đã gây bức xúc khi hàng trăm bệnh nhân cùng hàng nghìn người dân có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám ban đầu tại bệnh viện TP Quảng Ngãi.

Nhiều người đã tập trung bày tỏ nguyện vọng giữ bệnh viện đa khoa TP Quảng Ngãi như hiện nay. Người dân cũng khẳng định họ không chấp nhận về các cơ sở y tế tuyến huyện, xã.

“Một thành phố lớn như TP Quảng Ngãi nếu sát nhập bệnh viện xong thì sẽ trở thành thành phố không có bệnh viện.

Nếu thành phố không có bệnh viện thì việc chăm sóc sức khỏe của người dân ở tuyến cơ sở sẽ như thế nào”, chị Cao Thị Kiều Loan, một người dân sinh sống tại Quảng Ngãi, bức xúc.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định việc sát nhập là chủ trương của tỉnh và đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Theo ông Dũng, việc sát nhập là để đáp ứng việc khám chữa bệnh cho người dân được thuận lợi hơn.

“Việc sáp nhập bệnh viện nhằm mục đích mong muốn giảm đầu mối, tăng hiệu quả khám chữa bệnh cho người dân một cách nhanh chóng nhất.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định đó là mong muốn tốt đẹp nhưng khi thực hiện chưa dự liệu được các tình huống, thời điểm thực hiện gặp điều kiện không thuận lợi”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, khi người dân gây náo loạn bệnh viện thì lãnh đạo Sở Y tế đã trực tiếp giải thích cho người dân. Mặc dù vậy, ông Dũng đánh giá việc thời gian, nội dung hình thức tuyên truyền chưa kịp thời và rộng khắp. Ngoài ra, nhiều thông tin trái chiều lan truyền vì chưa hiểu rõ nội dung và bản chất việc sát nhập khiến dư luận xôn xao.

“Tỉnh Quảng Ngãi sẽ giãn thời gian thực hiện để có thời gian truyền thông đến nhân dân. Việc sáp nhập vẫn sẽ được thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế.

Tỉnh cũng khẳng định chưa hề có ý định xã hội hóa trụ sở của bệnh viện thành phố Quảng Ngãi. Việc xã hội hóa nếu có sẽ phải thực hiện đúng pháp luật, tổ chức đấu giá công khai”, ông Dũng khẳng định.