Ông Kim Jong Un dừng tại Nam Ninh trong thời gian ngắn, có thể không qua Bắc Kinh gặp ông Tập

Ông Kim Jong Un vẫy tay chào Việt Nam tại ga Đồng Đăng. Ảnh: Tuấn Mark

Theo dự kiến, rạng sáng ngày 5/3, siêu tàu bọc thép chở Chủ tịch Kim Jong Un và phái đoàn Triều Tiên sẽ vượt sông Áp Lục, tiến về Bình Nhưỡng.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, trưa ngày 2/3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng đoàn tháp tùng đã lên siêu tàu bọc thép tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn trở về Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 3/3 cho hay, sau khi rời Việt Nam tiến vào lãnh thổ Trung Quốc, đoàn tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể chọn tuyến đường ngắn nhất để về Bình Nhưỡng mà không đi qua Bắc Kinh.

Yonhap cho hay, chiều qua sau khi đi vào lãnh thổ Trung Quốc, đoàn tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tới ga Nam Ninh vào khoảng 19h tối (giờ Bắc Kinh) và dừng tại ga này một khoảng thời ngắn để bảo dưỡng và xuất phát ngay sau đó.

Được biết, siêu tàu bọc thép Triều Tiên đã đi qua Hồ Nam vào sáng nay và tiếp tục di chuyển về phía Bắc theo hướng Bình Nhưỡng.

Trước đó, có một số ý kiến cho rằng, trên hành trình trở về Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Un sẽ ghé qua Bắc Kinh và hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, theo JoongAng Ilbo (Hàn Quốc), rất khó có khả năng ông Kim sẽ gặp ông Tập trong thời điểm này bởi Trung Quốc đang diễn ra kỳ họp Lưỡng hội thường niên (gồm Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (tức Mặt trận tổ quốc) từ ngày 3-5/3/2/2019.

Như vậy, tương tự như hành trình đi, ông Kim Jong Un và phái đoàn Triều Tiên sẽ mất khoảng 60 giờ tiếng để trở về Triều Tiên.

Dựa theo tốc độ hiện nay và không đi qua Bắc Kinh, đoàn tàu sẽ vượt qua sông Áp Lục – biên giới Trung-Triều vào đêm mùng 4 hoặc rạng sáng 5/3, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ.