Nữ hiệu trưởng trộm xe đồng nghiệp đi cầm cố có thể lĩnh 3 năm tù

Điểm trông giữ trẻ do Thắm đứng danh hiệu trưởng.

Luật sư nêu quan điểm, với người làm ngành giáo dục mà phạm pháp thì cần phải có mức án nghiêm khắc, đủ tính răn đe.

Ngày 3/3, Công an huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) vẫn đang điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Hà Thị Thắm (29 tuổi – hiệu trưởng Trường mầm non song ngữ Happy Kids, ở thị trấn Đồng Văn) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

Trước đó, nữ giáo viên này đã trộm xe máy của đồng nghiệp mang đi cầm cố.

Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Công ty Luật TNHH Hoàng Sa) cho rằng, theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 thì hành vi của nữ hiệu trưởng sinh năm 1990 có dấu hiệu phạm tội trộm cắp tài sản từ 2 đến dưới 50 triệu được quy định tại khoản 1 Điều 173.

Với hành vi này, mức phạt cao nhất có thể đến 3 năm tù. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 5 – 50 triệu đồng, thu hồi tài sản do trộm cắp mà có.

Vị luật sư nêu quan điểm, với tính chất công việc là một nhà giáo, thậm chí đang giữ cương vị Hiệu trưởng một cơ sở hoạt động về giáo dục đào tạo mà Thắm không biết giữ phẩm chất, không gương mẫu, gây ảnh hưởng xấu đến toàn ngành.

“Người làm ngành giáo dục mà phạm pháp như vậy, tôi cho rằng phải cần có mức án nghiêm khắc đủ tính răn đe”, luật sư Giáp nói.

Nữ hiệu trưởng trộm xe đồng nghiệp đi cầm cố có thể lĩnh 3 năm tù - Ảnh 2.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 23/1, Thắm lấy chùm chìa khóa xe máy nhãn hiệu Honda Lead, mang BKS: 90B2 – 335… của chị Đào Thị H. (SN 1994, trú tại xóm 10, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng) để tại bệ cầu thang tầng 1.

Sau đó người phụ nữ ra xe mở khóa, điều khiển xe của chị H. đến quán cầm đồ của ông Nguyễn Văn T. (SN 1952, trú tại thôn Trịnh, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên) cầm cố lấy 23 triệu đồng.

Số tiền này, vị hiệu trưởng tiêu xài hết 20 triệu đồng.

Thắm sau đó đưa ra lý do máy của chị H. bị kẻ xấu lẻn vào trộm cắp nên đưa cho chị này 3 triệu đồng với danh nghĩa nhà trường hỗ trợ để mua xe khác.

Hà Thị Thắm là Hiệu trưởng trường mầm non song ngữ Happy Kids (địa chỉ tại khu đô thị mới Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên), còn chị H. là giáo viên trường này.

Thắm quê ở tỉnh Nghệ An, chưa từng có tiền án, tiền sự. Trước khi về phường Lam Hạ lập gia đình, cô ta từng có một đời chồng.

Lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên cho biết, qua đấu tranh, đơn vị nhận định Hà Thị Thắm là đối tượng cơ hội, nảy sinh lòng tham dẫn đến hành vi phạm tội.