Nổ súng khống chế 2 tên cướp đạp ngã xe của trinh sát

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: M.T

Hai đối tượng có nhiều nghi vấn nên trinh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra. Cả 2 không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Ngày 15/11, công an quận Phú Nhuận, TP HCM vừa bàn giao Vũ Hữu Luân (SN 1993) và Lê Sỹ Tân (SN 1993, cùng ngụ quận Tân Bình) cho công an quận 3 để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 14/11, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận tiến hành tuần tra ở khu vực. Khi đi tới đường Đặng Văn Ngữ thì trinh sát phát hiện có 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS: 66F1-261.18 mang theo ba lô có nhiều nghi vấn.

Lúc này, trinh sát áp sát yêu cầu cả 2 dừng xe để kiểm tra hành chính. Hai đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy nên trinh sát đuổi theo. Khi trinh sát đuổi kịp thì đối tượng ngồi sau dùng bình xịt hơi cay tấn công.

Đến hẻm 165 đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, trinh sát đuổi kịp thì bị 2 đối tượng đạp ngã xe. Trước sự manh động này, tổ trinh sát nổ súng chỉ thiên sau đó khống chế bắt giữ cả 2 đưa về trụ sở công an.

Nổ súng khống chế 2 tên cướp đạp ngã xe của trinh sát  - Ảnh 1.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: M.T

Tại đây, 2 thanh niên khai danh tính và cho biết do không có tiền tiêu nên rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Sáng cùng ngày, cả 2 lưu thông ở đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3 thì phát hiện 1 người phụ nữ đeo túi xách nên áp sát cướp giật. Sau đó, chúng di chuyển về đường Đặng Văn Ngữ thì bị trinh sát phát hiện.

Công an thu giữ bình xịt hơi cay, xe máy, ba lô chứa túi xách gồm 2 iPhone, sổ tiết kiệm 1.2 tỷ đồng cùng một số giấy tờ tuỳ thân mang tên Nguyễn Thị Thanh Minh.

Cả 2 từng có tiền án về tội cướp giật tài sản.