Nhét tỏi vào miệng thiếu nữ và “bữa tiệc” giải khuây của giới trẻ

Khi một thiếu nữ bị nhét tỏi vào miệng đến ngạt thở sau màn “tiệc giải khuây”, xả stress thì mọi chuyện đang thực sự đáng báo động…

Một người thuộc thế hệ 7x hoặc 8x đời đầu, đặc biệt nếu sinh trưởng ở khu vực “nhạy cảm” ở thành thị như gần chợ, ga tàu, bến xe… hẳn đều có 1 người quen nào đó phải sớm từ giã cõi đời vì ma túy. Đấy là giai đoạn ma túy tràn vào Việt Nam và hoành hành ác liệt. Thời kì ấy, ma túy được gọi với tên gọi đáng sợ “cái chết trắng”. Vì nó gieo rắc sự chết chóc kinh hoàng: do sốc thuốc, do căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS…

Bây giờ, khi ra đường người ta gần như không nhìn thấy những chiếc xi lanh vẫn còn dính máu tươi được vứt đầy rẫy; hay cảnh những con nghiện tụ tập hút heroin ở 1 góc khuất nào đó như cách đây chừng 20 năm. Nhưng nếu vì thế mà cho rằng vấn nạn ma túy đã bị đẩy lùi thì là một sai lầm lớn. 

Nhét tỏi vào miệng thiếu nữ và bữa tiệc giải khuây của giới trẻ - Ảnh 1.

Xã hội không còn thấy sự hiện hữu công khai của ma túy như trước. Đơn giản là vì ma túy đã có những biến thể đầy phức tạp. Trong quá khứ, ma túy với số đông người Việt Nam chỉ là thuốc phiện hay heroin. Nhưng giờ đây nó đang tồn tại dưới muôn hình, vạn trạng: thuốc lắc, ke, ma túy, lá khát, nấm ảo giác, tem giấy, cỏ…và ẩn chứa sự nguy hiểm chết người.

Điều đáng sợ nhất hiện nay nằm ở chỗ: Giới trẻ không còn nhìn nhận ma túy là “cái chết trắng”, là thứ cần phải tránh xa. Ma túy giờ đã không còn gắn liền với hình ảnh lưỡi hái tử thần và căn bệnh HIV/AIDS.

Ngược lại, dưới góc nhìn của hầu hết dân chơi thời hiện đại thì các loại ma túy mới không gây nghiện, không tạo ra mức độ lệ thuộc cao như ma túy truyền thống. Do đó, giới trẻ trở nên mất cảnh giác, dễ bị lôi kéo, rủ rê sử dụng ma túy. 

Thậm chí, ở khía cạnh nào đó, sử dụng ma túy đã bị 1 bộ phận không nhỏ các bạn trẻ coi là 1 phần tất yếu của cuộc vui, là bảo chứng cho sự sành điệu của bản thân. Mới đây, công an Hà Tĩnh đã bắt quả tang 13 đối tượng sử dụng ma túy tại 1 quán karaoke trên địa bàn huyện Hương Khê.

Trong danh sách những nhân vật bị bắt tại trận, người ta thấy đủ các thành phần: Phó Giám đốc ngân hàng, kiểm lâm, giáo viên mầm non, kế toán…. Khi mà những người vốn được xã hội mặc định là không thể liên quan đến ma túy như cán bộ, viên chức và đặc biệt là giáo viên (thậm chí cô giáo còn được mô tả thường ngày là người hiền lành, giáo viên giỏi) lại xuất hiện bẽ bàng trong “bảng phong thần”, thì rõ ràng đấy là hồi chuông báo động cho cả xã hội.

Nhét tỏi vào miệng thiếu nữ và bữa tiệc giải khuây của giới trẻ - Ảnh 2.

Hàng trắng đã trở nên vô cùng “gần gũi” với giới trẻ. Ma túy có vẻ đang được coi là thú vui thông thường, chứ không phải thứ tệ nạn xã hội cần bài trừ. Và nên nhớ rằng, 1 huyện lỵ của tỉnh lẻ Hà Tĩnh mà đã tồn tại chuyện động trời như vậy, thì ở những thành phố lớn – trung tâm ăn chơi thì tảng băng chìm còn lớn đến thế nào? 

Như đã phân tích ở trên, khác với quá khứ, giới trẻ hiện nay không còn thấy sợ ma túy. Thanh niên thế hệ trước đây được tuyên truyền rằng chỉ tiêm chích, sử dụng heroin 1 lần cũng có thể gây nghiện và để lại hậu quả nặng nề.

Nhưng ngày nay rất nhiều bạn trẻ lần đầu tiên được bè bạn lôi kéo sử dụng ma túy lần đầu (thường là ma túy tổng hợp) lại thấy cảm giác hưng phấn kéo dài. Đồng thời lại chẳng lên cơn nghiện, vật, thèm như những gì người ta vẫn nói về ma túy truyền thống (heroin) nên nghĩ rằng chúng không có hại và vô tư tái sử dụng.

Nhưng sự thật là: Ma túy tổng hợp tuy có thể không gây nghiện như heroin hay thuốc phiện, song vẫn để lại những hậu quả chết người. Về mặt y khoa, ma túy tổng hợp có tác hại rất lớn tới thần kinh và não bộ người sử dụng, từ đó dẫn tới các bệnh giảm trí nhớ, tiếp thu và phản xạ thông tin chậm.

Sử dụng ma túy nhiều lần hay một lần duy nhất đều có thể gây ra hậu họa tức thời hoặc về sau. Theo các bác sĩ tác hại của ma túy tổng hợp là rất âm thầm, nhưng lâu dài. Người thường xuyên sử dụng dễ dẫn đến các bệnh về tâm thần.

Nhét tỏi vào miệng thiếu nữ và bữa tiệc giải khuây của giới trẻ - Ảnh 3.

Nhiều trường hợp dù đã ngưng sử dụng 1 thời gian dài, kể cả lên tới vài năm nhưng sau đó bệnh tâm thần mới xuất hiện. Đáng sợ hơn nữa, hiện nay ở Việt Nam chưa có phác đồ cụ thể để điều trị các chứng bệnh do ma túy tổng hợp gây ra.

Google cụm từ “ngáo đá phạm tội” sẽ cho gần 1 triệu kết quả tìm kiếm. Con số ấy cho phần nào phản ánh hậu quả phức tạp do tình trạng ngáo đá gây ra. Chỉ riêng trong năm nay đã xảy ra vô số những câu chuyện đau lòng vì ngáo đá.

Bố ngáo đá ném con trai 2 tuổi từ mái nhà xuống đất, để rồi bị truy tố vì tội giết người. Con trai trong cơn phê thuốc dọa giết mẹ, sau đó lấy dao tự cứa cổ mình. Con ngáo đá siết cổ mẹ tới chết hay chuyện con cầm dao truy sát cha mẹ rồi tự chặt đứt ngón tay “ăn mừng” vì giết được 2 “con ma”…

Vô số những chuyện kinh thiên động địa, mà chẳng ai có thể tương tượng ra. Nhưng trong cơn ngáo đá thì tất cả đều có thể. Con nghiện hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân và làm những điều điên rồ trong vô thức. 

Nhét tỏi vào miệng thiếu nữ và bữa tiệc giải khuây của giới trẻ - Ảnh 4.

Nhiều người khi được hỏi vì sao sử dụng ma túy đã trả lời đầy vô tư rằng để tiêu khiển, để cho vui. Lý do có thể khiến người ngoài cuộc ngỡ ngàng. Nhưng sự thật đúng là như vậy.

Trong thời đại hiện nay khi tin tức được phủ sóng rộng rãi, thật khó có chuyện một người vì thiếu hiểu biết mà bập vào ma túy. Người trẻ dùng ma túy đơn thuần là vì họ muốn thế. Khác với heroin hay thuốc phiện, con nghiện sau khi dùng có cảm giác phê, lâng lâng muốn nằm hay ngồi tận hưởng 1 mình thì ma túy tổng hợp lại mang đến cảm giác khác hẳn.

Nhét tỏi vào miệng thiếu nữ và bữa tiệc giải khuây của giới trẻ - Ảnh 5.

Người sử dụng sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái ảo giác, hưng phấn, hoạt động không ngừng nghỉ. Bởi thế, ma túy tổng hợp được coi là phương thức để xả stress, giải khuây, khám phá thử cảm giác mạnh…

Tiếc rằng các bạn trẻ sử dụng ma túy lại quên mất thực tế rằng: Người nghiện càng về sau sẽ càng phải tăng liều lượng sử dụng mới “thỏa cơn khát”. Trong khi, khả năng chịu đựng của cơ thể chỉ là hữu hạn.

Trong vụ án chấn động đầu tháng 3/2018 liên quan tới ca sĩ Châu Việt Cường, nam ca sĩ này đã có một “bữa tiệc ma túy tổng hợp” cùng bạn bè để giải khuây.

Bị ảo giác khi “phê” ma túy, Châu Việt Cường đã nghĩ cô gái tên H. – 1 thành viên trong bữa tiệc, bị ma nhập nên đã lấy tỏi rắc quanh nhà và nhét tỏi vào miệng H. khiến cô gái ngạt thở, dẫn tới tử vong.

Đến một ngưỡng nhất định, người nghiện sẽ bị sốc thuốc. Có người bị tăng huyết áp, đột quỵ, tai biến dẫn tới tử vong. Nhẹ hơn thì sẽ rơi vào trạng thái ảo giác, hoang tưởng, rối loạn hành vi. Trong đầu người nghiện sẽ văng vẳng những “cơn xúi bẩy” phải thực hiện các hành vi quái đản mà không thể dừng lại được. Vấn đề chỉ là thời gian.

Tháng 9 vừa qua, cả xã hội đã có phen giật mình với vụ việc 7 thanh niên tử vong vì sử dụng ma túy tại lễ hội âm nhạc được tổ chức ở Công viên nước Hồ Tây. Nhưng nếu giới trẻ vẫn nuông chiều bản thân, đắm chìm trong thú vui sử dụng ma túy thì chắc chắn trong tương lai sẽ vẫn còn những câu chuyện thương tâm như vậy. 

Đơn giản bởi với ma túy thì cái chết là kết cục không thể khác. Không phải cái chết sinh học, thì cũng là cái chết lâm sàng của cuộc đời ngay từ tuổi đôi mươi!

Tại Việt Nam hiện có trên 222.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Người nghiện thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, từ học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức cho đến những người lao động nghèo…

Trong đó có đến 70% số người nghiện dưới 30 tuổi – lực lượng lao động chính trong xã hội; 5% số người nghiện đang ở tuổi vị thành niên.

Sự xuất hiện của ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới như “ma túy đá”, “cần sa tổng hợp”, “thuốc lắc”… đang khiến người sử dụng ma túy gia tăng nhanh chóng (chiếm khoảng 60-70% số người nghiện) và có dấu hiệu lan rộng ở nhiều địa phương. (Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy)