Nguyên nhân nổ lớn sau ký túc xá ĐH Cần Thơ khiến 2 người bị thương

Cơ quan chức năng xác định vụ nổ xảy ra vào sáng 10/12 tại khu vực phía sau ký túc xá trường Đại học Cần Thơ, có khả năng là quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh.

Chiều 10/12, thông tin từ Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cho biết, căn cứ vào dấu vết, ghi nhận thực tế tại hiện trường, bước đầu có thể nhận định vụ nổ có khả năng do quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh bị tác động bởi ngoại lực.

Các lực lượng chức năng vẫn đang đang tiến hành xác định nguyên nhân, vật liệu gây nổ. Vụ nổ xảy ra vào sáng cùng ngày, tại khu vực công trình đang thi công cạnh bờ kênh Hồ Bún Xáng, giáp ranh với ký túc xá trường Đại học TP Cần Thơ (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khiến 2 người bị thương.

Nguyên nhân nổ lớn sau ký túc xá ĐH Cần Thơ khiến 2 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ nổ.

Tài xế Nguyễn Văn Tính (45 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ), người trực tiếp điều khiển xe cuốc để thi công công trình cho biết, khi đó anh cùng với tài xế Điểm điều khiển xe cần cẩu, múc đất san lấp mặt bằng.

Khi anh cuốc được khoảng gần 10 múc đất, thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Tiếng nổ gây chấn động, khiến tấm kính chắn trước xe cuốc vỡ nát. Miểng văng tung té, trúng vào vùng đùi của một chỉ huy công trình đứng gần đó là anh Nghiêm. Anh Điểm, do ngồi trên xe cẩu ngay sát vị trí trung tâm vụ nổ nên bị chấn động, bất tỉnh.

Sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng công an và quân sự đã phong toả hiện trường. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân nổ lớn sau ký túc xá ĐH Cần Thơ khiến 2 người bị thương - Ảnh 2.

Khu vực xảy ra nổ, khi tài xế múc đất san lấp công trình.

Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện, người ngất xỉu là Nguyễn Ngọc Điểm (33 tuổi) và Nguyễn Hữu Nghiêm (37 tuổi). Anh Nghiêm bị thương ngoài da, bác sĩ đã rửa vết thương, băng bó và cho về. Còn anh Điểm ngất xỉu do bị tác động bởi tiếng nổ đã hồi tỉnh. Bệnh nhân này bị giảm thính lực, đang được bác sĩ theo dõi, điều trị.