Người đàn ông xả súng AK bắn chết lễ tân khách sạn, ra tòa trình báo… bị tâm thần

Bị cáo Nguyễn Vĩnh Long (tức Long ma).

Tại phiên tòa, dựa trên cơ sở kết quả điều tra bổ sung, đại diện VKS Hà Nội cho rằng giấy chứng nhận tâm thần của Nguyễn Vĩnh Long không có giá trị pháp lý.

Ngày 24/10, TAND Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Vinh Long (tức Long ma, 39 tuổi, ở quận Hà Bà Trưng) tử hình về tội danh “Giết người”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ vũ khí” và 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt chung cả 3 tội danh này là tử hình.

Liên quan đến vụ án còn 7 bị can gồm: Nguyễn Văn Thắng bị tuyên án chung thân cho 2 tội danh “Giết người” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng”; Hoàng Quốc Hùng 12 năm tù; Nguyễn Mạnh Tiến 11 năm 3 tháng tù giam; Mai Vũ Long 9 năm tù giam; Nguyễn Xuân Trường 42 tháng tù giam; Phùng Thị Bích Liên 30 tháng tù (cho hưởng án treo); Tạ Thị Thanh Thủy và Lê Tiến Đạt cùng 18 tháng tù (cho hưởng án treo) về các tội danh “Tàng trữ vũ khí”, “Tàng trữ ma túy”, “Che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm”.

Theo cáo buộc, khuya 27/10/2016, Trường sai đàn em ra phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) để mua đồ ăn và xảy ra xích mích với thanh niên tên Dương (quê Hà Nội) và bị nhóm của Dương tấn công.

Nghe tin đàn em bị đánh, Trường đến giúp sức nhưng do yếu thế, anh ta bỏ chạy.

Trường đem câu chuyện kể lại với Nguyễn Vinh Long, nghe xong, Long cùng đồng bọn hẹn nhóm của Dương đến phố Nguyễn Thị Định để nói chuyện. Tuy nhiên, khi Long đến điểm hẹn không thấy đối thủ.

Cáo trạng nêu, Long và đám giang hồ thấy anh Hải dừng xe đầu đường Nguyễn Thị Định rồi nghi anh này thuộc nhóm của Dương. Long dùng AK nã đạn về phía đối phương khiến anh Hải hoảng sợ, bỏ chạy.

Long và đồng bọn tiếp tục cầm 2 khẩu súng truy đuổi. Đến cửa khách sạn Nam Cường, gã đàn ông 39 tuổi nã đạn vào bên trong khiến anh Lường Văn Luyện (lễ tân) tử vong tại chỗ. Trên đường bỏ đi, nhóm này còn nổ súng khiến một người khác bị thương.

Quá trình điều tra, cảnh sát làm rõ rạng sáng 1/5/2016, Nguyễn Vinh Long còn dùng súng K54 đe dọa nhân viên quán bar ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Khi công an phường sở tại đến giải quyết, Long rút súng uy hiếp cảnh sát và bắn 2 viên đạn để thị uy.

Người đàn ông xả súng AK bắn chết lễ tân khách sạn, ra tòa trình báo... bị tâm thần - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên xử.

Đầu tháng 11/2016, Công an Hà Nội cùng lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Văn Thắng và một số đồng bọn.

Riêng Nguyễn Vĩnh Long bị cảnh sát ra quyết định truy nã và bắt giam vào tháng 11/2016.

Khám xét nơi ở của băng nhóm này, cảnh sát thu giữ súng ngắn, 2 AK, một súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 6 viên đạn các loại, gần 2 gam ma túy đá, 6 viên “thuốc lắc”.

Tại phiên xử diễn ra ngày 11/7/2018, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ xung để làm rõ tính pháp lý của giấy chứng nhận do người nhà bị cáo Long cung cấp và xác minh có hay không việc bị cáo từng điều trị tâm thần.

Theo HĐXX, hồ sơ vụ án không có nội dung nào thể hiện Nguyễn Vinh Long có biểu hiện bệnh này. Trong khi đó, người nhà bị cáo vẫn khẳng định Long từng điều trị. Tuy nhiên, hồ sơ bệnh án đã thất lạc, bệnh viện cũng không còn lưu trữ.

Xác minh ai là người đưa chìa khóa chiếc xe máy giấu khẩu súng AK cho bị cáo Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi), để Thắng mang súng đến cho Long gây án.

Theo cáo trạng, sau khi nhận được điện thoại của đàn anh Long ma, Thắng nhờ Nguyễn Mạnh Tiến (28 tuổi, quê Hải Phòng) lấy xe máy chở đến tầng hầm tòa chung cư ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Tại đây, Thắng mở cốp xe máy lấy khẩu súng AK rồi mang đến cho đồng bọn. Chiếc xe giấu vũ khí chưa được làm rõ là xe của ai.

Trong phần xét hỏi của phiên xử, Thắng khai không nhớ ai là người đưa chìa khóa cho anh ta. Do đó, cần xác minh để làm rõ bị cáo Thắng có phạm thêm tội Tàng trữ vũ khí quân dụng và vai trò đồng phạm giữa Thắng và Tiến.

Tại phiên tòa hôm nay, dựa trên cơ sở kết quả điều tra bổ sung, vị đại diện VKS nhân dân Hà Nội cho rằng giấy chứng nhận tâm thần của Nguyễn Vĩnh Long không có giá trị pháp lý.

Do đó, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX tiếp tục tiến hành phiên xử theo trình tự.