Người đàn ông hiếp dâm bé gái 4 tuổi sau khi uống rượu

Thạch Sươl tại tòa.

Thạch Sươl sau khi uống rượu thì dùng mền trùm kín mình và bé gái rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 27/12, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm lưu động tại Sóc Trăng và tuyên phạt 16 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với Thạch Sươl (còn gọi là Kim Sươn, 59 tuổi, ngụ ấp Võ Thành Văn, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng).

Theo án sơ thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng xử ngày 31/8, sáng 25/1, Thạch Sươl sang nhà hàng xóm uống rượu. Nhậu xong, ông ta lên giường nằm thì bé gái Thái Thị H.T. (4 tuổi) đến nằm bên cạnh để đùa giỡn.

Do nhiều năm không gần gũi vợ nên Sươl nãy sinh dục vọng. Ông ta sau đó đã dùng chiếc mền trùm hai người rồi thực hiện hành vi giao cấu với bé gái.

Vài phút sau chủ nhà phát hiện sự việc, đánh vào mặt Sươl. Cha mẹ T. sau đó được nhân chứng gọi đến để kể lại mọi việc và họ đi báo công an.

Gần 4 tháng trước, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt Sươl 18 năm tù. Thạch Sươl kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được TAND Cấp cao tỉnh Sóc Trăng chấp nhận.