Người đàn ông gây án giết người vì tiếng ồn từ loa kẹo kéo

Lợi yêu cầu nhóm thanh niên ngồi nhậu quay loa kẹo kéo đi hướng khác nên xảy ra cự cãi, đánh nhau. Bực tức, người đàn ông 39 tuổi về nhà lấy dao chém chết người.

Chiều 4/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự Dương Văn Lợi (39 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cảnh sát, chiều 3/3, Lợi cùng với Võ Minh Huy (28 tuổi) và Võ Minh Luân (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) và một nhóm người, nhậu trước hiên nhà người dân, cặp tỉnh lộ 885. Trong lúc nhậu, nhóm người này có tổ chức hát karaoke bằng loa kẹo kéo.

Người đàn ông gây án giết người vì tiếng ồn từ loa kẹo kéo - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Nhậu một lúc, Lợi về nhà nằm xem tivi. Nhóm thanh niên này tiếp tục nhậu và hát karaoke. Lợi thấy tiếng karaoke ồn nên sang nhắc nhóm thanh niên này quay loa đi hướng khác nên xảy ra cự cãi. Lợi thách thức đánh nhau nên nhóm thanh niên cầm chai bia rượt đánh.

Lợi chạy về nhà đóng cửa thì nhóm thanh niên này ném gạch, đá, vỏ chai vào nhà. Lúc đó, Lợi cầm dao đi ra bằng cửa sau, lao vào chém Luân và Huy gây thương tích. Luân giành được con dao, chém Lợi bất tỉnh. Lợi và Huy được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Do vết thương nặng, Huy đã tử vong. Cảnh sát đã tạm giữ Lợi để điều tra.