Người đàn ông đi xe đạp điện dùng xăng đốt nhà 2 vợ chồng lúc nửa đêm

Công an khám nghiệm 1 vụ cháy trước đó. Ảnh: C.Q

Do có mâu thuẫn với 2 vợ chồng anh T. nên Thọ mua xăng rồi mang tới nhà anh T châm lửa đốt. May mắn, sự việc được gia đình anh T. phát hiện nên dập tắt và không có thương vong về người.

Ngày 12/11, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm Trần Hữu Thọ (SN 1974, ngụ huyện Chơn Thành) về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo điều tra sơ bộ, Thọ có mâu thuẫn với gia đình của vợ chồng anh P.V.T. (SN 1975, tỉnh Bình Phước) và nhiều lần xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bực tức nên Thọ nảy sinh ý định trả thù 2 vợ chồng. Sau đó, Thọ đi mua xăng rồi pha với nhớt bỏ vào can 5 lít.

Khoảng 2h ngày 6/11, Thọ đi xe đạp điện mang theo can chứa xăng và một số quần áo cũ tới nhà của vợ chồng anh T. ở ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Lúc này, Thọ tưới xăng vào quần áo bỏ trước cửa nhà rồi châm lửa đốt, sau đó điều khiển xe chạy về nhà.

Anh T. đang ngủ phát hiện cháy nên hô hoán rồi cùng người dân dập lửa. May mắn không có thương vong. Vì nghi ngờ nên anh T. đã báo công an.

Công an đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định Thọ là người gây án nên bắt giữ.

Tại công an, Thọ thừa nhận do mâu thuẫn với vợ anh T. nên đã nảy sinh ý định dùng xăng đốt nhà của 2 vợ chồng anh T.. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.