Người cha hiếp dâm con gái nhiều lần trong 3 năm đến công an đầu thú

Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Lợi dụng người thân đi vắng, Trung đã nhiều lần hiếp dâm con gái. Biết người thân tố cáo, anh ta đã tới công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Ngày 6/12, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Lê Văn Trung (SN 1976, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là con ruột của đối tượng là bé Nguyễn Lâm Yến Nhung (SN 2001, tên đã thay đổi).

Cuối tháng 11, người thân của bé Yến Nhung phát hiện em có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi. Sau đó, bé gái kể lại sự việc bị cha hiếp dâm nhiều lần tại nhà.

Quá bức xúc gia đình đã dẫn nạn nhân tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai bé gái dưới sự giám sát của người thân. Hay tin người thân tố cáo hành vi đê tiện, Trung đã tới công an đầu thú.

Trung khai nhận, trong thời gian từ năm 2012 – 2015, lợi dụng người thân đi ra ngoài, anh ta đã nhiều lần hiếp dâm con gái ngay tại nhà. Mỗi lần thực hiện xong hành vi, Trung yêu cầu con không được kể với ai.