Nghi án cháu bé 4 tuổi bị đánh tử vong trước khi đến phòng cấp cứu

Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Bé trai 4 tuổi được đưa vào khoa cấp cứu điều trị. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện cháu đã tử vong từ trước, có dấu hiệu nghi bị đánh.

Ngày 3/10, Công an TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang tiến hành điều tra nghi án cháu bé 4 tuổi bị đánh tử vong ở khu vực. Nạn nhân là em Q.T.Đ. (4 tuổi, ngụ TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 16h45 ngày 28/10, gia đình của cháu Đ. đưa em tới khoa cấp cứu bệnh viện Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để điều trị. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ đã kiểm tra thì phát hiện cháu bé 4 tuổi đã chết trước đó.

Đồng thời, cháu Đ. Có nhiều biểu hiện bất thường, nghi bị đánh chết trước đó. Sau đó, các y bác sĩ đã báo cho công an.

Công an có mặt khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định cháu bé 4 tuổi tử vong là do ngạt thở vì ngoại lực tác động.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.