Nam thanh niên giết người trong quán karaoke bị cảnh sát bắt sau 2 tháng trốn truy nã

Nhựt (19 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cùng hai người bạn gây ra vụ giết người rồi bỏ trốn nên bị cảnh sát truy nã và bắt giữ sau 2 tháng lẩn trốn.

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Minh Nhựt (19 tuổi, ngụ xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Nhựt bị bắt theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại thị trấn Sa Rài (huyện Hồng Ngự). Theo cơ quan điều tra, khuya 11/10, Nhựt cùng với nhóm bạn nhậu tại quán karaoke Ba Cọp thuộc phường An Thạnh (thị xã Hồng Ngự).

Nam thanh niên giết người trong quán karaoke bị cảnh sát bắt sau 2 tháng trốn truy nã - Ảnh 1.

Nhựt bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.

Tại đây, Nhựt và Hồ Minh Hiền và Tô Hoàng Tính (ngụ cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn với anh Lê Duy Tân (35 tuổi, cùng ngụ thị xã Hồng Ngự).

Nhựt cùng hai người bạn cầm kéo đâm nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tính và Hiền bị bắt. Riêng Nhựt bỏ trốn nên bị truy nã. Sau 2 tháng truy bắt, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Tân Hồng phát hiện và bắt giữ Nhựt.