Nam sinh viên đâm bé gái 7 tuổi nguy kịch khai nghi nhà nạn nhân lắp camera theo dõi

Nam sinh đâm chém bé gái. Ảnh: CAND.

Theo cảnh sát, Vương có dấu hiệu bị trầm cảm, phát bệnh theo từng đợt nên ức chế dẫn đến những hành động không thể kiểm soát.

Chiều 26/10, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đối tượng Lê Văn Vương (20 tuổi) đã thừa nhận hành vi đâm, chém nhiều nhát dao vào người cháu H. T. M. (7 tuổi – học sinh lớp 2).

Khai với cảnh sát, nguyên nhân dẫn đến hành động như vậy là do Vương nghi ngờ nhà cháu M. đặt camera theo dõi và định bắt cóc mẹ của Vương, nên anh ta có ý định trả thù.

Trên thực tế, đây là lời khai có sự hoang tưởng. Vương có dấu hiệu bị trầm cảm, phát bệnh theo từng đợt nên ức chế dẫn đến những hành động không thể kiểm soát.

“Lời khai ban đầu, chúng tôi tạm thời chấp nhận. Quá trình điều tra sẽ cho đối tượng đi giám định tâm thần”, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm cho biết.

Theo cán bộ này, Vương hiện đang là sinh viên năm thứ 2 một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Thời điểm gây án, anh ta vẫn đi làm thêm bưng bê để kiếm thu nhập.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/10, khi cháu H. T. M. (7 tuổi, trú tại phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) đang chơi trước sân nhà thì bất ngờ bị đối tượng Vương dùng dao đâm, chém liên tiếp.

Phát hiện sự việc, chị H. (mẹ bé gái) lao vào căn ngăn thì cũng bị Vương chém vào vùng cổ.

Bé M. bị đâm, chém nhiều nhát khiến dạ dày, phổi, gan đều bị thủng. Bé hiện được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Còn mẹ bé gái sức khỏe đang dần hồi phục.