Nam giáo viên sát hại nữ đồng nghiệp vì bị từ hôn ở Sài Gòn

Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: M.T

Bạn gái phát hiện Thắng lưu giữ hình ảnh, tin nhắn của người yêu cũ nên từ hôn. Níu kéo bất thành nên Thắng buồn chán và nảy sinh ý định sát hại bạn gái rồi tự tử.

Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Võ Minh Thắng (SN 1991, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2017, Thắng và chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1991) đều là giáo viên trường THPT Võ Thị Sáu ở quận Bình Thạnh, TP.HCM có quan hệ tình cảm và dự định sẽ tổ chức đám cưới.

Cuối tháng 3/2018, chị Tuyết phát hiện Thắng còn lưu giữ hình ảnh, tin nhắn của người yêu cũ nên chủ động chia tay và hủy hôn. Bị bạn gái chia tay, Thắng nhiều lần gọi điện nhắn tin để níu kéo tình cảm nhưng chị này không đồng ý.

Ngày 23/4, cả 2 đi coi thi ở trường THPT Võ Thị Sáu ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Sau đó, chị Tuyết dắt xe ra khỏi trường đi về nhà thì Thắng đi xe máy đuổi theo để níu kéo tình cảm.

Khoảng 11h cùng ngày, Thắng điều khiển xe máy tay ga hiệu Honda Air Blade đuổi theo chị Tuyết điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius đang trên đường về nhà ở phường 22, quận Bình Thạnh. 

Khi vừa tới khu vực bờ kè đường Trường Sa – đối diện căn nhà 23/3/26 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh (đoạn dưới góc cầu Bông), Thắng vượt lên chặn đầu xe chị Tuyết rồi cầu xin bạn gái tha thứ.

Nam giáo viên sát hại nữ đồng nghiệp vì bị từ hôn ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: M.T

Chị Tuyết cương quyết không chịu đồng ý và tính nổ máy xe di chuyển tiếp. Lúc này, Thắng rút chìa khoá xe chị và vứt ngoài bãi cỏ. Chị Tuyết bước xuống tìm chìa khoá thì bất ngờ Thắng rút dao thủ trong áo khoác đâm vào bụng nữ giáo viên khiến chị này gục ngã.

Chưa dừng lại, Thắng lao tới đâm nhiều nhát vào cổ của nữ giáo viên rồi điều khiển xe máy tẩu thoát. Người dân chạy lại kiểm tra thì phát hiện chị Tuyết đã tử vong. Về phần Thắng, sau khi gây án, anh ta cầm theo dao và điều khiển xe máy chạy ra khu vực cầu Bình Lợi. Thắng ra đây đứng một lúc với ý định tự tử.

Sau khi nghĩ lại, Thắng điều khiển xe máy về trụ sở Công an quận Bình Thạnh đầu thú và giao con dao vào lúc 12h cùng ngày. Bước đầu Thắng khai động cơ gây án vì muốn níu kéo tình cảm với chị Tuyết.