Một người chết cháy trong ki ốt lúc rạng sáng

Rạng sáng 15/11, ki ốt văn phòng phẩm phát hỏa rồi lan sang 2 cửa hàng bên cạnh khiến 1 người tử vong thương tâm.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h cùng ngày trên đường TL5, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, khi người dân gần ki ốt văn phòng phẩm dọn hàng ra bán hàng thì phát hiện khói lửa bốc lên từ ki ốt này.

Một người chết cháy trong ki ốt lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Ki ốt bị cháy.

Mọi người liền hô hoán người dân đến dập lửa và đập cửa kêu người bên trong các ki ốt ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan sang cửa hàng điện nước và điện thoại.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã điều động khoảng 8 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 2 giờ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, ki ốt văn phòng phẩm và ki ốt điện nước cùng một phần ki ốt sửa chữa điện thoại bị đổ sập. Anh Phạm Thế Huỳnh (sinh năm 1983, quê Tiền Giang) là em của chủ ki ốt văn phòng phẩm bị chết cháy.