Mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện huyện

Bệnh viện huyện Phú Lộc, nơi xảy ra sự việc thương tâm

Trong lúc các bác sĩ đang cứu chữa cho thai nhi vì bị ngạt khí khi vừa ra đời thì sản phụ bị băng huyết. Cả hai mẹ con sau đó tử vong thương tâm.

Ngày 4/12, bác sĩ Nguyễn Đình Lập, Giám đốc bệnh viện huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế), xác nhận vụ việc 2 mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện vào tối 3/12.

Bác sĩ Lập cho hay bệnh viện đang rà soát lại quá trình ca sinh nở của sản phụ Nguyễn Thị T (SN 1995, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của 2 mẹ con.

Theo bác sĩ Lập, đây là sự cố y khoa nghiêm trọng, đáng tiếc và đau lòng.

“Bệnh viện đã cử người về túc trực tại nhà mẹ con sản phụ tử vong để chia sẻ, hỗ trợ với gia đình lo hậu sự”, ông Lập nói.

Trước đó, chị T. nhập viện vào ngày 30/11 để sinh con đầu lòng. Sản phụ T có tiền sử cao huyết áp nên được các bác sĩ điều trị thêm bệnh lý về cao huyết áp.

Tối 3/12, chị T sinh con trai. Tuy nhiên, thai nhi khi vừa ra đời đã có biểu hiện bị ngạt, nguy kịch tính mạng.

Các bác sĩ, y tá lập tức tiến hành cấp cứu, điều trị cho cháu bé. Trong lúc này, chị T bất ngờ bị băng huyết. Mẹ con chị T được chuyển lên bệnh việc tuyến trên nhưng cả 2 đã tử vong sau đó.