Mẹ chở con đi học bị xe bồn ép ngã, bé gái lớp 1 bị cán chết thương tâm

Mẹ chở con gái học lớp 1 bằng xe máy đến trường thì bị xe bồn ép ngã ra đường. Bé gái bị bánh xe bồn cán qua người tử vong, người mẹ may mắn thoát chết.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 12/12 trên đường D1, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, người phụ nữ đi xe máy mang BKS 51X2-5438 chở con nhỏ là Trần Thanh Ngọc Vy (6 tuổi) để đến trường trên đường D1 hướng từ đường Mỹ Phước – Tân Vạn ra đường ĐT 743.

Mẹ chở con đi học bị xe bồn ép ngã, bé gái lớp 1 bị cán chết thương tâm - Ảnh 1.

Xe bồn lấn hết làn xe máy nên mới xảy ra tai nạn.

Khi xe lưu thông đến đường D1 được khoảng 50m, hai mẹ con bị xe bồn biển số tỉnh Đồng Nai chạy cùng chiều ép ngã xuống đường. Bé Vy ngã ra khỏi xe, bị bánh xe bồn cán chết tại chỗ, người mẹ may mắn thoát nạn.

Lực lượng chức năng TX.Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người nhà nạn nhân, bé Vy đang học tại một trường tiểu học trên địa bàn. Sáng nay, bé được mẹ chở tới trường thì xảy ra tai nạn.