Lưu Thi Thi: Hôn nhân viên mãn, cuộc sống thảnh thơi vạn người mê

Sinh năm 1987, Lưu Thi Thi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của Cbiz nhờ nhan sắc đằm thắm, lối sống không thị phi, phô trương.

Những hình tượng để đời

Được mẹ định hướng cho học ba lê, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh, Lưu Thi Thi sở hữu vóc người mảnh mai, nhan sắc dịu dàng, tinh khiết, rất hợp với vai diễn cổ trang. Và quả thật, tên tuổi của Thi gia gắn liền với những cô nương xinh đẹp.

Lưu Thi Thi bắt đầu nổi tiếng khi tham gia bộ phim Tiên kiếm kì hiệp 3, sánh vai cùng Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca, Đường Yên… Sự hy sinh của cô trong phim khiến rất nhiều khán giả, đặc biệt là các khán giả nữ rơi lệ.

Lưu Thi Thi: Hôn nhân viên mãn, cuộc sống thảnh thơi vạn người mê - Ảnh 1.

Thừa thắng xông lên, Lưu Thi Thi tiếp tục góp mặt trong tác phẩm xuyên không đình đám một thời – Bộ bộ kinh tâm. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đồng Hoa, Bộ bộ kinh tâm chính là một trong những ‘lá cờ đầu’ của phong trào từ hiện đại trở về quá khứ, cũng là bộ phim nổi tiếng nhất năm 2011, đưa tên tuổi Lưu Thi Thi lên tầm cao mới.

Ban đầu, nhiều người cho rằng nữ diễn viên trông quá hiền, khó có thể diễn được một Nhược Hy nghịch ngợm. Nhưng về sau, Lưu Thi Thi đã chứng tỏ được rằng Nhược Hy khéo léo, thấu tình đạt lý là nhân vật sinh ra để dành cho cô.

Bằng lối diễn cảm xúc, đôi mắt đượm buồn, cô chinh phục được những khán giả khó tính nhất.

Lưu Thi Thi: Hôn nhân viên mãn, cuộc sống thảnh thơi vạn người mê - Ảnh 2.

Sau Bộ bộ kinh tâm, Lưu Thi Thi không chỉ trở thành cái tên được săn đón bậc nhất mà bản thân cô và nam chính Ngô Kỳ Long còn ‘phim giả tình thật’, trở thành đôi tình nhân đẹp nhất màn ảnh thời điểm bấy giờ

Hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống viên mãn

Nhắc tới Lưu Thi Thi, người ta nghĩ ngay tới mối tình êm đềm của cô và Ngô Kỳ Long. Quen nhau qua Bộ bộ kinh tâm, Lưu Thi Thi cùng Ngô Kỳ Long tiếp tục nên duyên qua Bộ bộ kinh tình và Vi sư sắc sảo. Sự tình tứ, ăn ý của cả hai khiến khán giả liên tục đặt ra nghi vấn hẹn hò.

Như để người hâm mộ thỏa nguyện, cả hai chính thức công bố hẹn hò vào tháng 11 năm 2013 rồi tiến tới hôn nhân chỉ hơn một năm sau đó.

Lễ cưới thần tiên được tổ chức tại hòn đảo Bali, được trang trí bằng 400.000 bông hồng trong sự chúc phúc và reo vui của mọi người. Tại hôn lễ lãng mạn, nam diễn viên Đài Loan tặng Lưu Thi Thi nhẫn đính hôn gần 2 triệu USD.

Ở ẩn lâu dài nhưng khán giả khó quên mặt

Sau khi kết hôn, Lưu Thi Thi ít xuất hiện trên phim trường hơn. Gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi cô đều dành cho tổ ấm mới và đi du lịch cùng Ngô Kỳ Long.

Không còn đóng nhiều phim như trước, nhưng đều đặn mỗi năm, Lưu Thi Thi có một tác phẩm gửi tới khán giả. Và sắp tới đây, người hâm mộ sẽ được tái ngộ với Lưu Thi Thi thông qua tác phẩm hiện đại hiếm hoi mà cô vào vai nữ chính – Nếu có thể yêu như thế.

Một đôi nam nữ đã kết hôn bỗng nhiên tự sát vì tình, cho rằng làm vậy có thể kết thúc tất cả, nhưng không ngờ bi kịch chỉ vừa mới bắt đầu.

Người yêu của họ, Bạch Khảo Nhi (Lưu Thi Thi) và Cảnh Mặc Trì (Đồng Đại Vỹ) vô tình gặp nhau trong tang lễ, đối diện với cùng một sự phản bội nên quyết định trả thù nhưng yêu đối phương lúc nào không hay. Tình yêu này gặp phải nhiều đả kích và giày vò.

Tới khi cả hai muốn thật lòng muốn được ở bên nhau thì ông trời lại không cho họ cơ hội, chứng bệnh không chữa được của Cảnh Mặc Trì buộc cậu phải ra đi, và lúc đó người anh trai lạc mất của Bạch Khảo Nhi là Kì Thụ Lễ xuất hiện.

Sự trăn trở giữa hai người đàn ông, sau cùng một người phải đi vào hôn lễ, một người phải đi vào tang lễ.

Nếu có thể yêu như thế dự kiến lên sóng trên đài Hồ Nam, kênh online Tencent và chiếu song song tại Keeng.vn.