Lời khai của thanh niên dùng dao khống chế 2 người phụ nữ cướp ô tô ở Sài Gòn

Đối tượng Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: M.T

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận do sử dụng ma tuý nên dẫn tới ngáo đá. Sau đó, Hưng thủ dao đột nhập vào ô tô khống chế 2 người phụ nữ cướp ĐTDĐ và ô tô.

Ngày 13/2, Công an quận 2, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Hưng (SN 1980, ngụ quận 2) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai là sử dụng ma tuý trước đó và không có tiền tiêu xài nên dẫn tới hành vi dùng dao đi cướp tài sản. Cụ thể, sáng 7/2 (tức mùng 3 Tết), Hưng thủ dao trong người đi khỏi nhà ở đường Nguyễn Bá Huân, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM để kiếm con mồi.

Đến 12h30′ cùng ngày, Hưng đi tới trước căn nhà đường số 46, phường Thảo Điền thì phát hiện 1 chiếc xe ô tô hiệu Mazda dừng trước cửa. Hưng tiến lại gần thì phát hiện có chị K.T.T. (SN 1970, ngụ quận 1) và chị B.T.T.H. (SN 1972, ngụ quận 2) trong xe.

Hưng mở cửa sau xe vào bên trong rồi rút dao khống chế 2 người phụ nữ. Do đối tượng có dao nên cả 2 người phụ nữ không dám hô hoán. Sau đó, Hưng lục lọi lấy chiếc ĐTDĐ iPhone 6S và đẩy cả 2 xuống đường. Hai người phụ nữ bỏ chạy hô hoán cho người dân.

Hưng tìm cách nổ máy xe ô tô nhưng bị chết máy nên vội mở cửa bỏ chạy bộ về đường Quốc Hưng. Hai nam thanh niên nghe tiếng hô hoán nên đã đuổi theo Hưng tới con hẻm 76 đường Quốc Hưng thì khống chế cùng tang vật.

Tại công an, Hưng có biểu hiện ngáo đá và khai báo lan man. Một lúc sau, Hưng mới tỉnh và khai báo như trên.