Liên tục trong vòng 10 ngày, người đàn ông mò đến nhà hiếp dâm bé gái 14 tuổi ở Đắk Lắk

Lợi dụng lúc Cao Văn Thanh đang đóng cửa để thực hiện hành vi thú tính, bé gái hơn 14 đã tìm cách bỏ chạy và kể lại toàn bộ sự việc bị đối tượng này hiếp dâm.

Mới đây, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Cao Văn Thanh (SN 1983, trú tại thôn 11, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, từ ngày 12/6/2018 đến ngày 21/6/2018, Thanh đã ba lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T.L.H.Tr. (SN 2003, trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp).

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 12/6/2018, Thanh điều khiển xe mô tô đi qua nhà anh Trần Văn T. (SN 1978, bố cháu Tr.) chơi thì phát hiện chỉ có cháu Tr. đang xem ti vi một mình trên tấm phản gỗ.

Biết không có ai ở nhà nên Thanh nảy sinh ý định thực hiện hành vi giao cấu với cháu Tr. Ngay sau đó, Thanh bước lại gần rồi bế cháu Tr. đặt chiếc giường và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Đến khoảng 14h30 ngày hôm sau, Thanh điều khiển xe mô tô đi uống cà phê. Khi đi ngang qua nhà cháu Tr., Thanh ghé vào nghe ngóng xem việc làm sai trái của mình có bị ai phát hiện hay không. Tuy nhiên, thấy cháu Tr. đang nằm ngủ trên giường một mình thì bị can tiếp tục tìm cách thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân mặc cho cháu Tr. chống cự.

Tiếp đó, khoảng 14h30 ngày 21/6/2018, Thanh ghé vào và thấy cháu Tr. đang ngồi một mình trên tấm phản gỗ nên tiếp tục nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại. Sợ bị Thanh tiếp tục xâm hại nên cháu Tr. tìm mọi cách né tránh, thậm chí vùng vẫy, chống cự.

Lợi dụng lúc Thanh đang đóng cửa, cháu Tr. bỏ chạy qua nhà một người bạn gần đó và kể lại toàn bộ sự việc bị Thanh xâm hại tình dục.

Cho đến ngày 22/6/2018, bà Lê Thị B. (SN 1978, là mẹ của cháu Tr.) đã làm đơn tố cáo Thanh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Súp.

Tại bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: Cháu Tr. rách màng trinh đang hoá sẹo non (khoảng một tuần).

Tính đến thời điểm bị xâm hại, cháu Tr. mới 14 tuổi 8 tháng.