Lê Giang sửa hit của Chi Pu: “Em đây nè, anh xin lỗi em đi!”

Lê Giang liên tục cho ra những tình huống dở khóc dở cười khi chơi gameshow “Úm ba la ra chữ gì”.

Xuất hiện ở tập 2 “Úm ba la ra chữ gì” vừa phát sóng ngày 26/1 là hai đội chơi: đội Thẩm mỹ của Lê Giang – Anh Đức và đội Thẩm thấu của Hồ Việt Trung – Thiên Nga.

Lê Giang sửa hit của Chi Pu: Em đây nè, anh xin lỗi em đi! - Ảnh 1.

Lê Giang một lần nữa thử thách trí thông minh tại gameshow mới và khiến đồng đội Anh Đức lẫn MC phải bao phen khổ sở. Tại phần thi cá nhân của mình ở vòng 1, ngỡ rằng thế mạnh của mình ở lĩnh vực giải trí nên Lê Giang đã quyết đoán chọn chủ đề này để thử thách. Không ngờ ngay ô chữ đầu tiên với 16 kí tự đã khiến nữ nghệ sĩ bó tay, câu hỏi có gợi ý: “Đây là tên một bộ phim truyền hình nổi tiếng cũng là nỗi sợ hãi của đa số phụ nữ Việt Nam”. Dù cho Anh Đức đã rất nỗ lực diễn tả, thậm chí có hoá vai “mẹ chồng” cay nghiệt đánh đập “con dâu” Puka nhưng Lê Giang vẫn không tài nào hiểu ra gợi ý của Anh Đức.

Lê Giang sửa hit của Chi Pu: Em đây nè, anh xin lỗi em đi! - Ảnh 2.

Tình huống dở khóc dở cười vừa rồi cũng được lặp lại ở câu hỏi thứ hai về một bài hit của nữ ca sĩ Chi Pu “Em sai rồi, anh xin lỗi em đi”. Một lần nữa Anh Đức lại biết được đáp án trước Lê Giang và dùng hình thể gợi ý lẫn ngâm nga giai điệu bài hát. Thế mà đáp án duy nhất mà nữ nghệ sĩ đưa ra được chính là: “Em đây nè, anh xin lỗi em đi!”. Câu hỏi thứ 3 có gợi ý cực đơn giản: “Tên một bài hát cũng là tên một loại bánh gắn liền với hai câu thơ ‘Thân em vừa trắng lại vừa tròn/ Bảy nổi ba chìm với nước non’”. Tuy nhiên chuyện tưởng không khó nhưng lại khó không tưởng, bao nhiêu nỗ lực diễn tả của Anh Đức cùng với chuyện anh thậm chí đã nài nỉ Puka nhắc bài “nhân đạo” đều không làm cho Lê Giang hình dung ra hình ảnh “Bánh trôi nước”. Ở câu hỏi cuối cùng, Anh Đức quyết định không trợ giúp cho đồng đội nữa, để đồng đội mình “tự lực cánh sinh”. Với đáp án “Tâm sự với người lạ” Lê Giang đã thành công đem về cho mình 6 điểm.

Lê Giang sửa hit của Chi Pu: Em đây nè, anh xin lỗi em đi! - Ảnh 3.

Quá bất lực với đồng đội của mình, Anh Đức đã tự mình vượt qua 4 câu hỏi của chủ đề xã hội một cách xuất sắc khiến Lê Giang phải thốt lên tự hào: “Gả Lê Lộc cho Anh Đức tôi không hề tiếc!”. Lần lượt trả lời đúng đáp án “Lễ thôi nôi” và điền vào chỗ trống của câu tục ngữ “Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người” mà nam diễn viên không hề lãng phí quá nhiều thời gian, anh khiến Lê Giang “nở mày nở mặt”. Đặc biệt ở câu hỏi về “Ông Ba Bị” với gợi ý “Nhiều trẻ em rất sợ người này nhưng không ai biết tên và tuổi của người này”, Anh Đức chỉ dùng 15 giây và 1 chữ cái gợi ý đã chốt đáp án. Câu hỏi cuối cùng với đáp án “Hạt muối” trả lời ở giây thứ 10 đã cộng thêm vào tổng thành tích của đội 10 điểm. Như vậy, sau vòng thi cá nhân của mình, Anh Đức đã có được 116 điểm.

Lê Giang sửa hit của Chi Pu: Em đây nè, anh xin lỗi em đi! - Ảnh 4.

Ở vòng “Thách đấu” với hình thức thi đối kháng với nhau trong 8 câu hỏi, cả hai đội đều căng thẳng cực độ. Ở câu hỏi đầu tiên về “Đoàn lô tô”, cả hai đội đều không ghi được điểm vì quá vội vàng nhấn chuông giành quyền trả lời.

“Đây là đồ vật phổ biến được đặt theo tên một người mà mọi người đều không biết người này là ai”, đây là gợi ý cho câu hỏi thứ 2. Với gợi ý khá mơ hồ như thế này, cả hai đội chơi ban đầu đều không hình dung được đáp án. Nhờ vào MC Trương Quốc Bảo nói thêm nhân vật được nhắc trong lời gợi ý là nữ, đội Lê Giang đã nhanh chóng nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác: “Áo bà ba”.

Lê Giang sửa hit của Chi Pu: Em đây nè, anh xin lỗi em đi! - Ảnh 5.

Nối tiếp thành công, câu hỏi kế tiếp nhờ gợi ý: “Cũng là cầu, có hai đầu nhưng không bắc qua sông”, Anh Đức mang về cho đội mình thêm 106 điểm với đáp án “Cầu thang”. “Hai mẹ con” Lê Giang – Anh Đức tiếp tục thừa thắng xông lên trả lời chính xác hoàn toàn câu hỏi lĩnh vực lịch sử nhờ vào gợi ý ô chữ, “Quảng Bình có mẹ anh hùng/ Dưới bom đạn Mĩ qua sông đưa đò” – “Mẹ Suốt”. Ở câu hỏi thứ 5 về lĩnh vực thể thao, biết đây thế mạnh của đối thủ Hồ Việt Trung nên khi câu hỏi vừa đọc xong Anh Đức đã không lãng phí một giây nào mà chốt luôn đáp án “Huấn luyện viên” cho gợi ý “Trong môn thể thao vua, người này không thuộc phạm vi đội tuyển nhưng ai cũng phải nghe anh ấy nói”. Như vậy, kết thúc vòng 2 đội Thẩm mỹ đã có chiến thắng ngoạn mục với 556 điểm cùng với tiền thưởng 6 triệu đồng.

Ở vòng đặc biệt mang tên “Úm ba la”, tuy chỉ thành công tìm được 2 từ khoá thủ môn “Đặng Văn Lâm” và “Bão tuyết” nhưng khi nghe câu hỏi cuối cùng: “Những người này được mệnh danh là “Những ngôi sao vàng” trong những giây cuối cùng, Anh Đức đã hô to đáp án “Đội tuyển bóng đá Việt Nam” và hoàn thành vòng thi với kết quả mĩ mãn.

Lê Giang sửa hit của Chi Pu: Em đây nè, anh xin lỗi em đi! - Ảnh 6.