Lầu Năm Góc “bức tử” 38,18 ha rừng để mở rộng căn cứ không quân ở Ba Lan

Căn cứ không quân Powidz, Ba Lan. Ảnh: US Air Force.

Quân đội Mỹ muốn phá một khu rừng lớn ở Ba Lan – được EU xác định là khu bảo tồn cho các loài thú quý hiếm và đang bị đe dọa – để mở rộng căn cứ không quân.

Theo các tài liệu của các kỹ sư Quân đội Mỹ được hãng tin RT của Nga thu thập, cụ thể, Lầu Năm Góc có kế hoạch chặt hạ 38,18 ha rừng phòng hộ để xây dựng một khu bảo dưỡng (APS) xung quanh Căn cứ không quân Powidz ở miền trung Ba Lan.

Kế hoạch chặt hạ 38,18 ha phải được hoàn thành vào cuối tháng 2 năm sau.

Khu vực bị chặt hạ thuộc Quận Hồ Gnieznienskie, được bảo vệ đặc biệt theo chương trình Natura 2000 của Liên minh châu Âu (EU), nhằm bảo vệ các khu vực sinh sống của “các loài quý hiếm và bị đe dọa”.

Tuy nhiên, chính phủ Ba Lan đã bật đèn xanh cho quân đội Mỹ chặt hạ diện tích rừng phòng hộ này. Ban Cơ sở hạ tầng quân sự đã đệ đơn yêu cầu một phần của khu rừng được đưa ra khỏi chương trình Natura 2000 và Giấy phép đã được cấp hồi tháng 4 vừa qua.

Lý do mà các quan chức Ba Lan đưa ra là việc mở rộng căn cứ không quân Powidz cho phép Lầu Năm Góc “cải thiện tình hình an ninh ở châu Âu” và rằng dự án đang được thực hiện như là một phần của nghĩa vụ của Ba Lan trong liên minh của nước này với Mỹ.

Lầu Năm Góc bức tử 38,18 ha rừng để mở rộng căn cứ không quân ở Ba Lan - Ảnh 2.

Diện tích mà quân đội Mỹ dự định chặt hạ là 38,18 ha. Ảnh: RT.

Tuy nhiên, hãng tin RT cũng dẫn ra kết luận từ cơ quan môi trường rằng, việc chặt hạ diện tích cây xanh lớn như vậy sẽ có “một tác động bất lợi đáng kể” đối với việc bảo vệ các loài đang bị đe dọa. Hơn 30 loài chim sống trong khu rừng sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Ba Lan trước đây bị EU trừng phạt vì vi phạm luật cấm khai thác rừng cổ Bialowieza.

Việc dùng thiên nhiên để đánh đổi việc mở rộng cơ sở không quân là phù hợp với chiến lược của chính phủ Ba Lan đẩy mạnh sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước này để chống lại “mối đe dọa Nga”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết, ông đã tiến hành các cuộc đối thoại với giới chức Mỹ về việc đưa hàng nghìn binh lính Mỹ tới đồn trú thường trực ở Ba Lan, nơi họ đang thực hiện các sứ mệnh quân sự tạm thời, luân phiên.

AP dẫn nguồn cổng thông tin Onet.pl (Ba Lan) cho hay, Ba Lan đang đề xuất một khoản tiền lên tới 2 tỉ USD để hỗ trợ công tác xây dựng hạ tầng cho căn cứ quân sự thường trực của Mỹ.