Lãnh đạo xã bác bỏ thông tin CSGT truy đuổi khiến cô gái ngã xuống đường chết tại chỗ ở Sài Gòn

Clip cho thấy 2 cô gái chạy xe với tốc độ cao, phía sau là 2 người mặc sắc phục CSGT. Sau đó là vụ tai nạn đau lòng xảy ra.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô gái không đội mũ bảo hiểm tháo chạy, phía sau là 2 người mặc sắc phục CSGT đang đuổi theo.

Sau đó 2 cô gái bị lạc tay lái, lao vào nhà dân trên đường khiến 1 người thiệt mạng tại chỗ, 1 người bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sự việc được cho là xảy ra lúc 14h30 ngày 24/2 tại đường Trung Lập, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP HCM.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Phú Mỹ Hưng cùng Công an huyện Củ Chi có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

2 cô gái chạy tốc độ cao, phía sau là 2 người mặc sắc phục CSGT truy đuổi.

Trưa 25/2, lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi xác nhận có vụ tai nạn trên. Tuy nhiên, vị lãnh đạo UBND xã đã bác bỏ những thông tin trên mạng xã hội cho rằng bị CSGT truy đuổi, dẫn đến vụ tai nạn trên.

Theo vị lãnh đạo xã, thời điểm trên, có đoàn CSGT đang dẫn đoàn ngoại giao tham quan đi trên đường Trung Lập.

Lúc này, 2 cô gái không đội mũ bảo hiểm tháo chạy do sợ bị CSGT bắt, lập biên bản xử phạt.

Lãnh đạo xã bác bỏ thông tin CSGT truy đuổi khiến cô gái ngã xuống đường chết tại chỗ ở Sài Gòn  - Ảnh 2.

Công an có mặt tại hiện trường.

Chạy với tốc độ cao, 2 cô gái bị lạc tay lái đâm thẳng vào nhà dân nên gây ra vụ tai nạn trên.

“Không có chuyện CSGT truy đuổi người vi phạm gây tai nạn chết người như trên mạng đăng tải”, vị lãnh đạo khẳng định.

Trong khi đó, đại diện Công an TP HCM cho biết chưa nắm được sự việc vì Công an huyện Củ Chi chưa báo cáo. “Hiện chúng tôi đã đề nghị Công an huyện Củ Chi xác minh, làm rõ vụ việc”, đại diện Công an TP HCM khẳng định.