Khởi tố vụ án người phụ nữ tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành

Ông Châu Văn Tài (chồng bà Bích) khẳng định vợ mình bị xô ngã tử vong tại nhà. Ảnh: M.T

Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án người phụ nữ thu mua củ mì tử vong sau khi “làm việc” với nhóm cán bộ trong đoàn liên ngành khi đến kiểm tra giấy đăng ký kinh doanh.

Ngày 17/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” với cái chết của bà Nguyễn Thị Bích (50 tuổi, làm nghề thu mua củ mì, ngụ tỉnh Tây Ninh). Hiện cơ quan CSĐT vẫn chưa khởi tố bị can và vẫn đang điều tra.

Theo đó, ngày 15/8, đoàn kiểm tra liên ngành của xã Tân Hội, huyện Tân Châu đến nhà bà Bích ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để kiểm tra việc thu mua củ mì. Trong lúc làm việc, giữa bà Bích và đoàn kiểm tra xảy ra cự cãi do bà Bích không có giấy phép kinh doanh củ mì đứng tên mình.

Theo nhiều nhân chứng, trong lúc cự cãi, bà Bích bị một cán bộ trong đoàn liên ngành xô ngã, đập đầu xuống đất tử vong. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, Công an Tây Ninh vẫn chưa có kết luận, sau đó phải xin gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục xác minh vụ việc.

Phía Công an tỉnh Tây Ninh vừa công bố nguyên nhân tử vong của bà Bích. Theo đó, căn cứ vào kết luận giám định pháp y ngày 15/11 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an Tây Ninh kết luận nguyên nhân tử vong của bà Bích là do “chấn thương sọ não trên người có bệnh lý thiếu máu cơ tim”.

Phía gia đình đã tiếp tục làm đơn khiếu nại yêu cầu làm rõ vụ việc. Sau 4 tháng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích”.