Hỗn chiến giữa đường, nhóm “giang hồ” đuổi chém khiến thanh niên 9X nguy kịch

Một vụ hỗn chiến trước đó. Ảnh: M.T

Tài cùng nhóm thanh niên 9X đi xe máy trên đường thì bị nhóm “giang hồ” mang hung khí chặn lại. Tài bị đuổi chém đến nguy kịch.

Ngày 8/10, Công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đang điều tra truy xét nhóm “giang hồ” chặn xe truy sát đuổi chém nhóm thanh niên 9X khiến 1 người nguy kịch.

Trước đó, khoảng 22h ngày 4/10, Võ Văn Tài (SN 1994) cùng nhóm bạn gồm: Huỳnh Minh Thuyền (SN 1995), Lê Thanh Tâm (SN 1995), Lê Thanh Trọng (SN 1995), Trương Minh Tư (SN 1995) và Nguyễn Thành Tựu (SN 1996, cùng ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy lưu thông ở khu vực.

Khi vừa đi tới ngã ba Bình Minh, thôn Phụng Du 2, Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thì gặp nhóm của Đỗ Thanh Tần (SN 1994, ngụ huyện Hoài Nhơn) gồm khoảng 30 người (chưa rõ lai lịch) cầm hung khí chặn xe. Nhóm của Tài dừng lại nói chuyện thì 2 bên cự cãi lớn tiếng với nhau.

Sau đó, nhóm “giang hồ” cầm hung khí đuổi chém nhóm của Tài. Bị nhóm “giang hồ” đuổi chém, Tài cùng nhóm bạn bỏ chạy hô hoán. Nhóm “giang hồ” đuổi kịp Tài chém nhiều phát vào vùng đầu, mặt, lưng, ngực… Người dân nghe tiếng hô hoán kêu cứu giữa đêm chạy ra thì phát hiện Tài bị thương nguy kịch nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu điều trị.

Công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng điều tra truy xét nhóm giang hồ gây án.