HLV Park Hang-seo chốt quân, fan đặt ra câu hỏi rất khó cho HAGL

Đêm qua, HLV Park Hang-seo bất ngờ chốt quân sớm U23 Việt Nam, loại 6 cái tên là Tiến Linh, Tùng Quốc, Thanh Hậu, Hoàng Nam, Tiến Anh và Y Eli Nie.

Như vậy, trong 23 cái tên còn lại chỉ còn đúng 3 cầu thủ HAGL là Triệu Việt Hưng, Thanh Sơn và Đinh Thanh Bình (được cho Viettel mượn). Trước việc quân bầu Đức gần như sạch bóng ở U23 Việt Nam phiên bản 2019, không ít NHM tỏ ra thảng thốt.

“HAGL được ba người? Trong khi ông Nguyễn Quốc Tuấn và ông Graechen làm HLV U22 và U19 thì đa số quân HAGL?”

“HAGL chỉ có 3 người. Thế hệ tiếp theo của HAGL sẽ như thế nào đây?”

Trên thực tế, sau lứa đầu nổi đình nổi đám với các Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn,Văn Thanh, Minh Vương, các thế hệ sau đó của lò HAGL không thật sự nổi bật. Đây là một câu hỏi lớn với chất lượng đầu ra của CLB phố Núi.

U23 Việt Nam chỉ còn 1 cầu thủ HAGL sau khi được HLV Park Hang-seo chốt 23 nhân tố cuối cùng dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Bên cạnh việc đặt ra câu hỏi cho HAGL, không ít fan lại lên tiếng nghi ngờ Đức Chinh, lý do là vì tiền đạo này nhiều lần bỏ lỡ cơ hội trong quá khứ.

“Đức Chính thì gỗ, Tiến Linh thì luôn “tàng hình” mỗi khi vào sân. Nản hàng tiền đạo Việt Nam bây giờ. Chờ đợi nhân tố mới”.

Trên thực tế, Hà Đức Chinh có một điểm HLV Park Hang-seo rất ưa thích đó là khả năng hỗ trợ vào lối chơi chung của toàn đội, dù ở mặt dứt điểm quả thật cần rèn luyện để sắc bén hơn. Tuy nhiên, trong thế hệ U23 hiện tại, Hà Đức Chinh đã là tiền đạo thuộc dạng tốt nhất thầy Park có thể triệu tập, vì thế thay vì chê bai có lẽ NHM nên dành những sự động viên cho Đức Chinh sẽ tốt hơn.

HLV Park Hang-seo chốt quân, fan đặt ra câu hỏi rất khó cho HAGL - Ảnh 2.