Hé lộ nguyên nhân nghịch tử đánh mẹ nuôi tử vong ở Lạng Sơn

Đối tượng Tiếp. Ảnh: TNLS.

Tại công an, bước đầu Tiếp khai nhận, do bực tức khi nghe thấy mẹ nói chuyện với hàng xóm và ca cẩm về thói ăn chơi lêu lổng nên anh ta xuống bếp lấy dao tấn công mẹ.

Chiều 30/10, lãnh đạo Công an TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ việc bà Mè Thị Kim (61 tuổi, trú ở xã Hoàng Đồng) bị sát hại, tới Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Lã Văn Tiếp (26 tuổi, con nuôi nạn nhân) là thủ phạm gây án cũng đã bị bắt giữ buổi sáng cùng ngày tại địa bàn huyện Cao Lộc.

Tại công an, Tiếp khai nhận, khuya 29/10 anh ta vừa đi chơi cùng bạn về tới nhà thì nghe thấy mẹ đang nói chuyện với hàng xóm và ca cẩm về thói ăn chơi lêu lổng của mình.

Bực tức, Tiếp cãi lại rồi xuống bếp lấy con dao nhọn cán gỗ lên nhà tấn công vào vùng đầu bà Kim.

Do thương tích nặng, bà Kim tử vong khi đang trên đường tới bệnh viện cấp cứu.

Gây án xong, Tiếp lấy chiếc xe máy hiệu Yamaha, biển số 12P bỏ trốn. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một con dao nghi là tang vật gây án.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an xã Hoàng Đồng cho hay, đối tượng Tiếp có trình độ học vấn Cao đẳng. Anh ta từng thụ án 9 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”.

Ở địa phương, hai vợ chồng bà Kim không có con nên nhận Tiếp về nuôi từ khi còn bé. Vài năm trước, chồng bà mất, gia đình chỉ còn hai mẹ con. Hàng ngày, bà Kim đi bán hàng rong, còn Tiếp sống lêu lổng không có nghề nghiệp ổn định. Mới đây, Tiếp bị nghi nghiện hút.