Hàng trăm người bao vây một phụ nữ sau tiếng la hét “bắt cóc trẻ em”

Hàng trăm người bao vây người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em

Hàng trăm người dân ở Quảng Nam lao đến vây người phụ nữ lạ mặt, khi nghe được tiếng la hét “bắt cóc trẻ em”.

Sáng 3/11, nhiều trang mạng xã hội, tài khoản facebook chia sẻ nghi vấn về một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại thị trấn Ai Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin được đăng tải, nhóm người phụ nữ lạ mặt xuất hiện tại thị trấn Ái Nghĩa với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Họ cầm tay một bé trai đang chơi một mình. Ít phút sau, bà nội đứa trẻ thấy vậy liền hô lớn “bắt cóc trẻ em”.

Hàng trăm người bao vây một phụ nữ sau tiếng la hét bắt cóc trẻ em - Ảnh 1.

Hàng trăm người bao vây người phụ nữ mặc áo rin

Ngay lập tức, hàng trăm người dân thị trấn Ai Nghĩa vây nhóm phụ nữ. Hai trong số ba người chạy thoát còn một người bị bắt giữ.

“Bắt cóc con nít tại ngã tư Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam hôm nay, (người phụ nữ mặc áo rin là thủ phạm còn 2 đồng phạm đã bỏ chạy) rất may em bé đã được cứu , các phụ huynh hãy luôn luôn cảnh giác”, dòng thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hàng trăm người bao vây một phụ nữ sau tiếng la hét bắt cóc trẻ em - Ảnh 2.

Người phụ nữ mặc áo rin bị nghi bắt cóc trẻ em

Đại diện công an huyện Đại Lộc sau đó đã đến hiện trường giải quyết vụ việc khi hàng trăm người la ó, có ý định đánh đập người phụ nữ nghi vấn.

“Người phụ nữ đó hiện vẫn chưa xác định được rõ lai lịch. Người này không bịt khẩu trang khi xảy ra sự việc. Người này có biểu hiện tâm thần. Bà ta khai với chúng tôi 7, 8 cái tên khác nhau nên gây khó cho việc điều tra.

Thân nhân, lý lịch của người phụ nữ này vẫn đang còn bí bẩn, chưa thể xác định được có hay không ý định bắt cóc”, đại diện công an huyện Đại Lộc nói.