Hàng loạt vấn đề lộ ra, Hàn Quốc thành lập “đội đặc nhiệm” điều tra thất bại tại Asian Cup

Hàng loạt vấn đề lộ ra, Hàn Quốc thành lập "đội đặc nhiệm" điều tra thất bại tại Asian Cup

Đặt mục tiêu vô địch, nhưng cuối cùng Hàn Quốc lại phải dừng chân ở tứ kết Asian Cup 2019.

Tờ Yonhap đưa tin, một “đội đặc nhiệm” đã được LĐBĐ Hàn Quốc thành lập để điều tra nguyên nhân thất bại của đội bóng xứ kim chi tại Asian Cup 2019. Tất cả các khía cạnh sẽ được xem xét. Trong đó, vai trò của những người trong đội ngũ trợ lý, nhân viên và bác sĩ thuộc diện bị “soi” kỹ nhất. 

Hàn Quốc mang theo 4 chuyên gia phục hồi thể lực đến Asian Cup 2019. 2 trong số này hết hạn hợp đồng vào cuối năm 2018 và đã rời UAE trong thời gian giải đấu diễn ra.

Hàng loạt vấn đề lộ ra, Hàn Quốc thành lập đội đặc nhiệm điều tra thất bại tại Asian Cup - Ảnh 1.

Chất lượng chăm sóc y tế cho cầu thủ Hàn Quốc tại Asian Cup 2019 bị đánh giá thấp.

LĐBĐ Hàn Quốc cũng chịu chỉ trích khi trao nhiệm vụ phụ trách chính về y tế cho một bác sĩ chuyên về tim mạch. Trong khi 2 tiền vệ chủ chốt Ki Sung-yueng và Lee Jae-sung bị chấn thương gân kheo, gót chân mà không có biện pháp phòng ngừa hay điều trị hữu hiệu.

Tiền đạo chủ lực Son Heung-min thì thừa nhận mình rơi vào trạng thái suy kiệt về mặt thể lực trong thời gian tập trung cùng ĐT Hàn Quốc. Đó là một trong các lý do khiến anh không thể đạt phong độ tốt nhất.

Bên cạnh phân tích nguyên nhân thất bại, các phương án giải quyết sẽ được đưa ra trước khi ĐT Hàn Quốc hội quân trở lại vào tháng 3 tới.

Tứ kết Asian Cup 2019: Hàn Quốc 0-1 Qatar (nguồn: AFC)