Hai thanh niên đánh chủ quán trọng thương, chém một người khác đứt gân tay vì không cho nhậu nợ

Sau chầu nhậu, hai thanh niên ở Trà Vinh nợ tiền không được đã đánh chủ quán, gây thương tích 43%.

Ngày 14/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiên Quý (24 tuổi, ngụ huyện Càng Long) và Lê Hoài Hận (26 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Cảnh sát cho biết, tối 6/1, hai thanh niên này cùng nhóm bạn đến dự tiệc sinh nhật tại xã Song Lộc. Tàn tiệc, cả nhóm đến quán nhậu tại xã Lương Hoà nhậu tiếp.

Hai thanh niên đánh chủ quán trọng thương, chém một người khác đứt gân tay vì không cho nhậu nợ - Ảnh 1.
Hai thanh niên đánh chủ quán trọng thương, chém một người khác đứt gân tay vì không cho nhậu nợ - Ảnh 2.

Hận và Quý tại cơ quan Công an.

Khi đi, nhóm thanh niên này mang theo bình xịt hơi cay, dao và chĩa tự chế để phòng thân. Nhậu đến 22h, Quý và Hận nói anh Lữ Phát Đạt (chủ quán) cho nợ tiền.

Chủ quán không đồng ý và xảy ra cự cãi với nhóm thanh niên này. Quý và Hận cầm dao và chĩa, tấn công khiến chủ quán bị thương nặng. Một người bạn của chủ quán cũng bị chém đứt gân tay.

Gây án xong, nhóm thanh niên này bỏ trốn. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Anh Đạt bị thương tích 43%, còn người bạn thương tích 17%.