Hai ôtô nát đầu sau va chạm, người dân cạy cửa cứu tài xế

Hiện trường vụ tai nạn

Sau va chạm giữa hai ô tô, 3 trong số 4 nạn nhân ngồi trong xe bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, người dân phải cạy cửa mới đưa được tài xế xe 4 chỗ ra ngoài.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 18h ngày 9/12 trên đường ĐT741, phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Hai ôtô nát đầu sau va chạm, người dân cạy cửa cứu tài xế - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hai ôtô nát đầu sau va chạm, người dân cạy cửa cứu tài xế - Ảnh 2.
Hai ôtô nát đầu sau va chạm, người dân cạy cửa cứu tài xế - Ảnh 3.

Người dân cạy cửa mới đưa được tài xế ra ngoài.

Thời gian trên, ô tô 4 chỗ hiệu Honda Civic mang BKS: 61A do nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường ĐT741 hướng từ TP.Thủ Dầu Một về huyện Phú Giáo, trong xe có chở theo một người đàn ông khác.

Hai ôtô nát đầu sau va chạm, người dân cạy cửa cứu tài xế - Ảnh 4.

Cả 2 túi khí xe 7 chỗ bung ra sau tai nạn.

Hai ôtô nát đầu sau va chạm, người dân cạy cửa cứu tài xế - Ảnh 5.

Hai xe xoay ngang đường sau tai nạn.

Khi xe lưu thông đến P.Hòa Lợi thì xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner mang chạy theo chiều ngược lại.

Sau va chạm, cả 2 xe xoay ngang đường, hư hỏng nặng và nằm chắn hết 2 làn đường khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn.

Vụ tai nạn khiến 3 trong số 4 người đi trên 2 ô tô bị thương.

Riêng tài xế xe 4 chỗ bị mắc kẹt bên trong và được người dân cạy cửa mới đưa được ra ngoài.

Tại hiện trường, 2 xe nát bét phần đầu, các túi khí trong xe bung hết ra sau va chạm. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.