Hai nhóm thanh niên nổ súng giải quyết mâu thuẫn, 2 người thương vong

Ảnh minh hoạ.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, nhóm của Quyết và Thạch đã về nhà lấy hung khí và gọi thêm người đến đánh nhóm thanh niên đang có mặt tại ngã 3 thôn Môn Trì.

Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp, vào khoảng 22h30 ngày 18/11, tại ngã 3 đường liên thôn thuộc thôn Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ việc 2 nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau, trong đó có người dùng súng bắn đối thủ.

Hậu quả, khiến anh Dương Tiến N. (SN 1997, trú tại thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) trúng đạn tử vong, anh Lê Văn D. (SN 1995. Trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường) bị trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau hơn 10 ngày tập trung quân số hối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Vĩnh tường, đến ngày 30/11 PC02 Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ thành công đối tượng dùng súng bắn tử vong anh N. là Mai Hữu Tùng (SN 1995, trú tại phường Trưng Nhị, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và bắt giữ thêm một số đối tượng có liên quan.

Hai nhóm thanh niên nổ súng giải quyết mâu thuẫn, khiến 2 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22h ngày 18/11, nhóm thanh niên gồm: Kiều Xuân Việt (SN 1997, trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường), Dương Tiến N. (SN 1997, trú tại huyện Sông Lô), Nguyễn Văn Xâm (SN 1993), Nguyễn Văn Quân (SN 1993), Lê Văn D. (SN 1995), Đỗ Văn Khánh (SN 2000 đều trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường) cùng một số đối tượng khác ngồi chơi ở ngã 3 thôn Môn Trì.

Lúc này, nhóm thanh niên trên gặp một nhóm khác gồm: Phan Văn Quyết (SN 1999, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường), Trịnh Đình Thạch (SN 1999, trú tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và một số thanh niên khác.

Tại đây, do hai bên đã có mâu thuẫn từ trước, nên khi gặp nhau đã xảy ra cãi vã, thách thức nhau.

Sau đó, nhóm đối tượng của Quyết và Thạch đi về lấy hung khí (dao, phóng lợn) quay lại tìm nhóm thanh niên kia để giải quyết mâu thuẫn.

Trên đường đi, nhóm của Quyết gọi thêm: Mai Hữu Tùng, Ngô Xuân Trường (SN 1993), Phạm Văn Phú (SN 1994), Mai Hùng Dương (SN 1996), Nguyễn Văn Minh (SN 1997) cùng trú tại TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và Bùi Duy Tình (SN 1993, trú tại xã Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội) và một số đối tượng khác cùng nhau đi trên 3 chiếc ô tô đến ngã 3 Môn Trì để đánh nhau.

Vào khoảng 22h30, nhóm của Quyết di chuyển đến ngã 3 Môn Trì.

Tại đây, khi 2 nhóm thanh niên gặp nhau, ngay lập tức dùng hung khí và gạch đá lao vào nhau hỗn chiến. Trong lúc 2 nhóm hỗn chiến, đối tượng Mai Hữu Tùng dùng súng tự chế bắn 2 phát vào nhóm đối thủ làm anh Dương Tiến N. tử vong tại chỗ, anh Lê Văn D. bị trọng thương.

Sau khi gây án, các đối tượng đều bỏ chốn khỏi hiện trường. Ngày 19/11, PC02 Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, Gây rối trật tự công cộng, tổ chức lực lượng truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Căn cứ vào kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/11 PC02 Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Quyết và Trịnh Đình Thạch về tội gây tối trật tự công cộng.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, ngày 24/11, lực lượng chức năng đã thu giữ được khẩu súng tự chế mà đối tượng sử dụng bắn chết người, ngoài ra còn thu giữ được 3 chiếc ô tô và một số hung khí mà các đối tượng sử dụng trong vụ hỗn chiến tối ngày 18/11.

Củng cố lời khai của các đối tượng có liên quan, kết hợp với chứng cứ thu được, ngày 28/11 PC02 Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Hữu Tùng về tội Giết người.

Tuy nhiên, ngay sau khi gây án Tùng đã bỏ chốn khỏi địa phương nên ngày 29/11, đơn vị đã ra quyết định truy nã đối với Tùng. Đến 0h30 ngày 30/11, Tùng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lào Cai. PC02 Công an tỉnh Vĩnh Phúc kêu gọi các đối tượng còn bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.