Hai mẹ con phát hiện người đàn ông cùng nhà trọ tử vong với nhiều vết máu

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: M.T

Hai mẹ con bà H. trở về căn nhà trọ thì phát hiện ông Minh tử vong với nhiều vết máu.

Ngày 10/11, Công an huyện Lộc Ninh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nghi án người đàn ông bị sát hại cướp tài sản tại nhà trọ ở khu vực.

Theo điều tra bộ, bà N.T.H. (50 tuổi) trước đây có chồng và có 1 người con trai nhưng do mâu thuẫn nên đã chia tay.

Sau đó, bà H. quen với ông Nguyễn Văn Minh (50 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) và dọn về thuê nhà trọ chung để kinh doanh tại ấp 8C, xã Lộc Hoà, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Vì có việc nên ngày 2/11, bà cùng con trai về nhà cha mẹ mình ở TX.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để làm giấy tờ và ông Minh ở lại căn nhà trọ 1 mình.

Tối 7/11, hai mẹ con trở về nhà trọ thì hốt hoảng phát hiện ông Minh đã tử vong bất thường. Cạnh thi thể ông có nhiều vết máu nên hô hoán.

Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua khám nghiệm bước đầu, công an nhận định có thể người đàn ông bị sát hại. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.