Hà Nội rét 9 độ C trong ngày cuối cùng của năm, Sa Pa và Mẫu Sơn khả năng có mưa tuyết

Hai du khách chụp ảnh cùng băng tuyết ở Mẫu Sơn.

Hôm nay, các tỉnh miền Bắc bước vào ngày thứ 4 trong đợt rét đậm rét hại dịp Tết Dương lịch 2019, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu và một số vùng núi cao khả năng có mưa tuyết.

Khả năng tiếp tục xảy ra băng giá ở núi cao Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm 31/12, không khí lạnh mạnh gây rét đậm và rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ lúc 1h đo được ở một số nơi:

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 3,5 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4,1 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,5 độ, Hà Nội 10,0 độ C,… Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Đến 6h, nhiệt độ tại Mẫu Sơn giữ nguyên còn tại SaPa tăng lên 3,8 độ C, Tam Đảo nhiệt độ xuống thấp hơn còn 3,6 độ C, Hà Nội đo tại trạm Hà Đông là 8,6 độ C…

Trung tâm nhận định, trong ngày và đêm nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C; vùng núi 4-7 độ; vùng núi cao dưới 3 độ C.

Hà Nội rét 9 độ C trong ngày cuối cùng của năm, Sa Pa và Mẫu Sơn khả năng có mưa tuyết - Ảnh 1.

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019; ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, tuyết rơi.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, riêng vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) do ảnh hưởng kết hợp với rìa phía Bắc vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa trong 6 giờ qua (tính từ 19h ngày 30/12 đến 1h ngày 31/12) tại một số nơi như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 12mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 24mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 23mm,…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24giờ).

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông ở rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-10 độ Vĩ Bắc, nên từ chiều và đêm nay (31/12) ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 70-150mm/24giờ, có nơi trên 200mm/24giờ). 

Sau đó mưa vừa, mưa to còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3 – 4/1/2019.

Thời tiết cụ thể cho ngày 31/12:

Hà Nội: Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét hại. Độ ẩm 70 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11 – 14 độ C.

Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Trời rét hại. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm 70 – 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ C, vùng núi 4 – 7 độ C, vùng núi cao dưới 3độ C, nhiệt độ cao nhất: 11 – 14 độ C.

Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm 75 – 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ C, có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11 – 14 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 15 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 80 – 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ C, phía Nam 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C, phía Nam 17 – 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3 – 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm 75 – 99%.Nhiệt độ thấp nhất:từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 62 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Độ ẩm 60 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất: 29 – 32 độ C.