Hà Nội: CSGT khống chế tên cướp đang dùng dao uy hiếp cướp dây chuyền của nữ giáo viên

Trước đó, gã đàn ông trung niên đã vào nhà vờ xin nước, rồi dùng dao khống chế nạn nhân để cướp dây chuyền, nhẫn và hoa tai vàng.

Chiều 24/12, tổ công tác Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT – Công an Hà Nội ) gồm Đại úy Nguyễn Ngọc Thuật chỉ huy cùng các chiến sĩ Đại úy Đỗ Từ Thiện, và Thượng tá Lê Văn Tuấn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến đường Hồ Chí Minh (hướng từ Miếu Môn về Xuân Mai).

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, khi tuần tra đến đoạn Km434 thì tổ công tác nghe thấy trong nhà dân có tiến tri hô cướp.

Lúc này, tổ công tác dừng xe lại, phối hợp với người dân khu vực áp sát ngôi nhà xảy ra vụ việc và phát hiện một người đàn ông trung niên đang dùng dao không chế một phụ nữ.

Hà Nội: CSGT khống chế tên cướp đang dùng dao uy hiếp cướp dây chuyền của nữ giáo viên - Ảnh 1.

Đối tượng bị khống chế đưa về trụ sở. Ảnh: V H.

Hà Nội: CSGT khống chế tên cướp đang dùng dao uy hiếp cướp dây chuyền của nữ giáo viên - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng khống chế đối tượng. Ảnh: V H.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ cùng xông vào khống chế bắt giữ đối tượng đưa về đồn Công an Miếu Môn.

Đại úy Nguyễn Ngọc Thuật cho biết, tại cơ quan công an, bước đầu danh tính người đàn ông được làm rõ là Kiều Văn Bản (43 tuổi, ở xã Thượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Bản nói, do ông ta thua lô, đề sinh nợ nần nhiều.

Nạn nhân bị ông Bản khống chế là bà Trần Thị H. (47 tuổi, ở xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ), hiện đang là giáo viên trường Tiểu học Lương Mỹ A.

Bà H. cho biết, trước đó, gã đàn ông trung niên đã vào nhà vờ xin nước, rồi dùng dao khống chế bà để cướp dây chuyền, nhẫn và hoa tai vàng.

Hiện đối tượng Bản đã được bàn giao cho Đội điều tra tổng hợp – Công an huyện Chương Mỹ xử lý.

Tang vật thu được tại hiện trường là một xe máy hiệu Honda Dream và một số dây chuyền, nhẫn vàng, điện thoại.