Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội

Khoảng 9h sáng ngày 26/2, sau chuyến hành trình dài đến ga Đồng Đăng bằng tàu, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong – un và đoàn tùy tùng đã di chuyển về Hà Nội bắt đầu chuyến công du dự hội nghị thượng đỉnh với tổng thống Mỹ Donald Trump và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tiếp tục cập nhật…

11h00, Đoàn xe chở chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội. Rất đông người dân tập trung hai bên đường chào đón đoàn xe chở chủ tịch Triều Tiên trong chuyến thăm Việt Nam lần này.

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đứng thành hàng trên đường phố để đảm bảo an ninh tuyệt đối trên những tuyến phố đoàn xe di chuyển qua

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 2.

Đoàn xe của ông Kim Jong Un đang di chuyển về khu vực trung tâm Hà Nội

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 3.

Rất đông người dân tập trung hai bên đường chào đón chủ tịch Triều Tiên

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 4.

Đoàn xe di chuyển qua khu vực cầu Chương Dương tiến vào khu vực nội thành Hà Nội

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 5.

Siêu xe S600 Pullman Guard của ông Kim Jong Un đi qua Nhà hát lớn

10h40, Đoàn xe chở chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đi qua Tiên Sơn, Bắc Ninh vào khoảng 10h30.

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 6.

Các xe quân đội, xe bọc thép, xe biển xanh của Việt Nam hộ tống đoàn xe chủ tịch Kim Jong Un. Ảnh: Phương Thảo

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 7.

Trong ảnh là chiếc siêu xe chống đạn Mercedes-Maybach S600 đời mới nhất của ông Kim. Ảnh: Phương Thảo

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 8.

Ảnh: Phương Thảo

10h30, Trên phố Tràng Tiền, nhiều người dân và phóng viên đã tập trung hai bên đường chờ đón Chủ tịch Kim Jong-un

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 9.

Nhiều người dân tập trung bên đường, kiên nhẫn chờ đợi đón Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: Thành Chung

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 10.

Nhiều người dân còn hào hứng, chuẩn bị cả những chiếc của nước Mỹ và Triều Tiên. Ảnh: Phương Thảo

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng cũng được tăng cường hai bên đường để đảm bảo an ninh trên các tuyến phố mà ông Kim Jong-un sẽ đi qua khi về đến Hà Nội. Ảnh: Thành Chung

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 12.

Lực lượng phóng viên cũng tập trung bên ngoài rào chắn để ghi hình. Ảnh: Thành Chung

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 13.

Nhiều người dân đứng chờ hai bên đường để chào đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong – un. Ảnh: Nguyễn Hoàng Hải

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 14.

Những chiếc xe bọc thép xuất hiện ở khu vực Phạm Ngũ Lão-Trần Quang Khải. Ảnh: Nguyễn Hoàng Hải

10h00, Các tuyến đường thuộc khu vực quận Long Biên, lực lượng chức năng cũng bắt đầu dựng dào chắn, cấm các phương tiện di chuyển qua khu vực này.

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 15.

Lực lượng chức năng bắt đầu dựng rào chắn, cấm đường trên một số tuyến phố Hà Nội. Một đoàn xe rước dâu phải đi vòng sang tuyến đường khác

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 16.

Các phương tiện được chỉ dẫn di chuyển theo hướng khác

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 17.

Nhiều người dân phải dừng xe bên ngoài khu vực rào chắn nơi Chủ tịch Kim Jong-un cùng phái đoàn Triều Tiên sẽ đi qua

9h50, Một số tuyến đường bị phong tỏa, an ninh được thắt chặt để đảm bảo an toàn trước khi Chủ tịch Kim Jong-un cùng phái đoàn Triều Tiên về đến Hà Nội.

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 18.

Nhiều tuyến phố bắt đầu cấm đường chuẩn bị đón đoàn Chủ tịch Kim Jong-un

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 19.

Khu vực ngã ba Trần Quang Khải -Tràng Tiền, lực lượng an ninh và cảnh sát cũng được tăng cường hai bên đường

Người dân đứng hai bên đường chào đón đoàn xe chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang di chuyển về trung tâm Hà Nội - Ảnh 20.

Trước đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã lên xe bọc thép Mercedes-Maybach S600 để di chuyển về Hà Nội.

Sáng 26/2, sau khi tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), Chủ tịch Kim Jong-un cùng phái đoàn Triều Tiên sẽ di chuyển về Thủ đô Hà Nội bằng chiếc xe bọc thép Mercedes-Maybach S600 để chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ 2 diễn ra trong 2 ngày 27 – 28/2/2019 tới đây.

Tháp tùng chủ tịch Kim Jong Un có các Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol, Ri Su Yong, Kim Phyong Hae, O Su Yong; Ủy viên Bộ chính trị, Ngoại trưởng Ri Yong Ho; Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang nhân dân No Kwang-chol; Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị, Phó trưởng ban tuyên truyền trung ương đảng Kim Yo Jong (em gái ông Kim Jong Un); Thứ trưởng ngoại giao Choe Son Hui; các thành viên khác trong Ủy ban trung ương đảng Lao Động Triều Tiên và Ủy ban quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên.

Trước đó, sáng 24/2, một máy bay của hãng Air Koryo (Triều Tiên) vận chuyển theo hàng hóa và các nhân viên an ninh làm nhiệm vụ phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên đã đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Được biết, Việt Nam là nước thứ 2 ông Kim Jong-un đến thăm kể từ khi nhậm chức, sau Trung Quốc và đây cũng là chuyến thăm duy nhất cho đến thời điểm này của Chủ tịch Kim được truyền thông Triều Tiên loan tin rộng rãi.

Ông Kim Jong-un cũng là lãnh đạo tối cao thứ 2 của Triều Tiên thăm Việt Nam, sau ông nội của mình là Chủ tịch Kim Nhật Thành.