Gã thanh niên say rượu tự châm lửa đốt nhà rồi cầu cứu hàng xóm

Ngôi nhà bị cháy. Ảnh: Hoàng Phúc.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, Tiên có vợ và hai con nhỏ nhưng không chịu tu chí làm ăn. Anh ta hay uống rượu và không kiểm soát được hành vi.

Trưa 3/10, nam thanh niên tên Tiên (32 tuổi, ở xóm Bảo Đức, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) tự châm lửa đốt nhà.

Phát hiện vụ việc, người thân trong nhà cùng hàng xóm đến vận chuyển đồ đạc, vật dụng ra bên ngoài, khống chế không cho ngọn lửa lan rộng.

Theo một nhân chứng, trước khi xảy ra hỏa hoạn, nam thanh niên có dấu hiệu say xỉn.

Lãnh đạo UBND xã Đạo Đức cho biết, vụ việc khiến toàn bộ phần khung mái căn nhà cấp 4 đổ sập hoàn toàn, một số đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi, không có thương vong về người.

Ở địa phương, Tiên đã có vợ và hai con nhỏ nhưng không chịu tu chí làm ăn. Anh ta hay uống rượu, khi say không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Năm ngoái anh ta cũng tự tay châm lửa đốt chiếc xe máy của mình.

“Ngày hôm qua khi xảy ra hỏa hoạn thì người thân đi vắng, Tiên ở nhà một mình. Thời điểm lửa bùng cháy lớn, anh ta chạy ra ngoài cầu cứu hàng xóm”, lãnh đạo UBND xã Đạo Đức cho hay.