FIFA muốn tăng đội dự World Cup 2022 để kiếm tiền, cơ hội đến sớm cho Việt Nam?

Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng, sẽ vào độ chín tại VCK World Cup 2022.

FIFA đang tính toán số tiền kiếm được nếu tăng số đội dự VCK World Cup 2022 từ 32 lên 48. Nếu việc tăng đội diễn ra sớm hơn dự kiến sẽ mang lại lợi thế không nhỏ cho Việt Nam.

FIFA đang tham vọng tăng doanh thu từ World Cup 2022 bằng việc tăng lên 48 đội bóng, điều này đồng nghĩa với việc những Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Lâm sẽ có thêm khả năng giúp Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dailymail tiết lộ một bản dự tính doanh thu của FIFA từ World Cup 2022 diễn ra tại Qatar có thể lên tới 400 triệu USD. Trong bản ước tính doanh thu đó thì có 121,8 triệu USD thu về từ các đài truyền hình. 158,4 triệu USD thu về từ các nhà tài trợ. 89,9 triệu USD thu về từ vé. 20 triệu USD thu về từ các gói khách sạn và 10 triệu USD còn lại là thu về từ các thỏa thuận bản quyền khác.

FIFA muốn tăng đội dự World Cup 2022 để kiếm tiền, cơ hội đến sớm cho Việt Nam? - Ảnh 1.

Nhưng để đạt được con số này thì kỳ World Cup thứ 22 phải có 48 đội tham dự (nhiều hơn 16 đội), và 80 trận đấu thay vì 64 trận như ở kỳ World Cup gần nhất trên đất Nga.

Vậy 16 đội bóng đó lấy ở đâu? Dự kiến, châu Âu sẽ tăng 3 đội từ 13 lên 16. Châu Phi tăng từ 5 lên 9. Châu Á tăng từ 4.5 lên thành 8.5. Nam Mỹ từ 4.5 suất lên thành 5. Concacaf từ 3.5 lên thành 6.5. Châu Đại Dương từ 0.5 lên 1 và cuối cùng là nước chủ nhà.

Như vậy với việc châu Á sẽ được tăng 4 suất thì cánh cửa tham dự World Cup của Việt Nam sẽ lớn hơn bao giờ hết. Hiện tại chúng ta đang đứng thứ 17 châu Á, và theo như lịch thi đấu của AFC thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình vòng loại World Cup 2022 từ vòng loại thứ 2.

FIFA muốn tăng đội dự World Cup 2022 để kiếm tiền, cơ hội đến sớm cho Việt Nam? - Ảnh 2.

Theo như dự kiến từ FIFA, nếu World Cup 2022 tăng lên 48 đội, sẽ được chia thành 16 bảng, mỗi bảng 3 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, lấy 2 đội đầu bảng lọt vào vòng 32 đội. Điều này sẽ giúp giải đấu đảm bảo được định dạng trước đây “hai đội vào chơi trận chung kết thi đấu tối đa 7 trận”.

Cũng theo như nghiên cứu này thì thời gian giải đấu diễn ra dự kiến sẽ trong 28 ngày (từ 21/11 – 18/12/2022), FIFA sẽ không nhượng bộ với bất kỳ liên đoàn bóng đá nước nào trong việc thương lượng thời gian diễn ra giải đấu.

FIFA muốn tăng đội dự World Cup 2022 để kiếm tiền, cơ hội đến sớm cho Việt Nam? - Ảnh 3.

Hiện tại, vấn đề lớn nhất của FIFA trong bản kế hoạch này là địa điểm thi đấu. Kuwait đang là sự lựa chọn hàng đầu của FIFA cho phương án đồng chủ nhà, bên cạnh những Bahrain, Arabia Saudi và UAE.