Fan Đông Nam Á không ngớt lời ca ngợi Việt Nam trước cuộc gặp Malaysia

(Ảnh: Minh Hoàng)

Không chỉ NHM Việt Nam và Malaysia hồi hộp chờ xem trận đấu ở Mỹ Đình tối nay mà rất nhiều fan Đông Nam Á cũng đang vô cùng háo hức.

Trên một diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều CĐV các nước khác đã bắt đầu bàn luận về trận Việt Nam vs Malaysia từ tối qua. Một fan Thái Lan mở đầu:

“Kinh nghiệm là thứ vũ khí nổi bật của Malaysia ở AFF Cup. Nhưng ĐTQG Việt Nam lại rất mạnh, những cầu thủ trẻ của họ cực kì kĩ thuật. Trận đấu tối 16/11 sẽ là một sự kiện rất thú vị đây”.

Đáp lại lời gợi mở của fan Thái nói trên, rất nhiều CĐV bóng đá ĐNÁ khác đã vào bàn luận.

“Chiến thắng dễ dàng cho Việt Nam thôi. Nhìn Malaysia đá 2 trận vừa rồi tẻ nhạt quá (thắng Campuchia 1-0, thắng Lào 3-1)” – một fan Philippines nói.

“Tôi nghĩ trận này dễ hòa vì Malaysia kinh nghiệm lắm, ghi bàn vào lưới họ không dễ đâu. Đây là dự đoán của cá nhân tôi thôi. Hai đội cố lên nhé” – một fan Thái Lan viết.

“U23 Việt Nam là Vua của Đông Nam Á” – một fan Thái Lan tỏ ra hào hứng khi cổ vũ Việt Nam và ngay lập tức, nhiều fan Thái khác nói theo “Đúng vậy, chúng tôi yêu U23 Việt Nam”, “Công Phượng = Messi, Quang Hải = Ronaldo”, “Văn Quyết = Neymar”.

“Việt Nam 5-0 Malaysia” – một fan Thái mạnh bạo dự đoán, lập tức, một fan Thái khác nói: “Không, Việt Nam 10-0 Malaysia chứ”.

Fan Đông Nam Á không ngớt lời ca ngợi Việt Nam trước cuộc gặp Malaysia - Ảnh 1.

Malaysia có kinh nghiệm và thể lực (Ảnh: Minh Hoàng).

Tuy nhiên, cũng có không ít NHM nghiêng về Malaysia.

“Cá nhân tôi vẫn nghiêng về Malaysia. Họ có những mũi nhọn lợi hại hơn và biết cách để kiếm penalty. Việt Nam tấn công cũng tốt nhưng phòng ngự không ổn. Nếu Việt Nam thua thì dễ vì phản lưới nhà hoặc penalty”.

“Hiệp 1 sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm, còn hiệp 2 sẽ phụ thuộc vào thể lực”.

“Việt Nam 0-3 Malaysia nhé”.

Thực tế là HLV Park Hang-seo vẫn chưa cho thấy chiến tích nào đặc biệt đáng chú ý với cấp ĐTQG. Tối nay sẽ là trận đấu quan trọng và nếu chiến thắng, NHM sẽ có thể đặt niềm tin nhiều hơn với thầy Park khi dẫn dắt tuyển cao nhất của chúng ta.