Facebook của Sơn Tùng M-TP bị khóa vì vi phạm nhạy cảm, có thể mất vĩnh viễn do kẻ xấu gài bẫy

Hiện tại, tình hình vẫn không khả quan hơn một chút nào về số phận tài khoản Facebook của Sơn Tùng M-TP.

Vụ việc tài khoản Facebook của nam ca sỹ Sơn Tùng M-TP hiện đang bị vô hiệu hóa, không thể truy cập đang dần lan xa, tiếp tục trở thành một chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, địa chỉ Facebook của Sơn Tùng vẫn đang trong trạng thái không có gì tiến triển, mất dạng hoàn toàn.

Facebook của Sơn Tùng M-TP bị khóa vì vi phạm nhạy cảm, có thể mất vĩnh viễn do kẻ xấu gài bẫy - Ảnh 1.

Dòng thông báo quen thuộc mỗi khi có sự cố về tài khoản cá nhân.

Quản lý của Sơn Tùng và các bên liên quan chưa đưa ra thông báo và xác nhận, bình luận chính thức nào về vụ việc. Fanpage hơn 10 triệu Like của Sơn Tùng mang tên “M-TP” thì vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng tài khoản cá nhân mang tên “Nguyễn Thanh Tùng” đã gặp vấn đề.

Theo một số nguồn tin trong giới chuyên sâu về lỗi của Facebook, tài khoản của Sơn Tùng đã vi phạm “lỗi 303” thuộc điều khoản và chính sách cộng đồng đặt ra bởi Facebook, từ đó bị phạt bằng hình thức cắt đứt quyền sử dụng và tham gia mạng xã hội.

Điều này có thể xảy ra một cách chủ ý, hoặc cũng có thể do kẻ xấu cố tình gài bẫy hãm hại và quấy rối. Thủ đoạn của chúng từng được điều tra và vạch mặt trong một vài lần xảy ra các vụ việc tương tự liên quan đến người nổi tiếng: Kẻ gian tìm cách kết bạn với tài khoản cá nhân của nạn nhân, sau đó bí mật đưa họ lên làm admin (quản trị viên) của một trang Page lập sẵn, cuối cùng là dùng quyền tài khoản khác cùng chung Page để đăng thật nhiều ảnh vi phạm luật cộng đồng (như khiêu dâm, bạo lực…) để Facebook sờ gáy rồi phạt khóa tài khoản.

Facebook của Sơn Tùng M-TP bị khóa vì vi phạm nhạy cảm, có thể mất vĩnh viễn do kẻ xấu gài bẫy - Ảnh 2.

Được biết, hình phạt do lỗi này gây ra thường rất khó khôi phục tài khoản bằng cách kiến nghị, hầu như kết cục cuối cùng là chịu mất vĩnh viễn. Việc những phần tử xấu vẫn lợi dụng được mánh khóe này là bởi Facebook cho phép bạn bè tự phong quyền admin Page cho nhau mà không cần báo trước hay xác nhận, đồng thời lỗi vi phạm trên thuộc diện không được phép kháng nghị. Do đó, chỉ cần chờ thời điểm khoảng sau 1h sáng để chủ nhân tài khoản không online, chúng sẽ hành động.

Đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng bị hack Facebook. Trong quá khứ, anh đã bị can thiệp vào đời tư mạng xã hội ở cả tài khoản Fanpage lẫn tài khoản cá nhân, như lần Fanpage bị ảnh hưởng vào tháng 4 vừa qua và Facebook cá nhân bị đổi tên mất kiểm soát vào năm 2016.