Du học sinh khống chế con gái của tướng công an để cướp tiền vàng lĩnh án

Kiên bị bắt cùng tang vật tại hiện trường thời điểm xảy ra sự việc.

Đang chờ làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ở Trung Quốc, Kiên đã về nước rồi đột nhập vào nhà của con gái một tướng công an rồi khống chế để cướp tiền vàng nhưng bị bắt giữ.

Chiều 25/10, TAND TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, rạng sáng 9/5, Kiên trèo qua hàng rào đột nhập vào phía sau ngôi nhà của chị Trần Thị Hà Quy (30 tuổi, trú đường Tôn Thất Thuyết, TP. Hà Tĩnh).

Du học sinh khống chế con gái của tướng công an để cướp tiền vàng lĩnh án - Ảnh 1.

Kiên tại phiên toà.

Khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, khi bà Nguyễn Thị Thuận (53 tuổi, người giúp việc) mở cửa cổng phía sau ngôi nhà thì Kiên đã dùng dao khống chế bà Thuận.

Kiên sau đó lên tầng 2 ngôi nhà và khống chế chị Quy cùng con nhỏ. Kiên ép chị Quy mở két lấy 75 triệu đồng, vàng.

Khi phát hiện sổ tiết kiệm, Kiên bắt chị Quy ra ngân hàng rút tiền. Quá trình đi, Kiên bắt chị Quy phải gọi về để theo dõi nếu không sẽ ra tay giết hại con.

Du học sinh khống chế con gái của tướng công an để cướp tiền vàng lĩnh án - Ảnh 2.

Ngôi nhà chị Quy nơi xảy ra sự việc.

Trong quá trình rút tiền tại ngân hàng, chị Quy đã nhanh ý để lại thông tin cho bảo vệ ngân hàng nhờ báo cho bố là Thiếu tướng Trần Công Trường – Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Bộ Công an để đến cứu.

Nhận thông tin từ con, ông Trường cùng một số chiến sỹ công an lập tức đến hiện trường giải cứu cả gia đình con gái, bắt giữ Lê Đình Kiên.

Tại cơ quan công an, Kiên khai đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc. Trong thời gian chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ, Kiên đã về nước.

Do bố mẹ có mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống, Kiên muốn có số tiền lớn để đưa mẹ đi khỏi nhà nên gây ra vụ cướp trên.

Sau sự việc xảy ra, gia đình Kiên đã thanh toán toàn bộ viện phí hơn 20 triệu đồng cho bà Thuận. Bà Thuận cũng có đơn giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường thêm.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Kiên 7 năm tù giam.