“Đột nhập” căn phòng đặc biệt thử nghiệm Su-57: Những hình ảnh chưa bao giờ được công bố!

"Đột nhập" căn phòng đặc biệt thử nghiệm Su-57: Những hình ảnh chưa bao giờ được công bố!

Đây chính là căn phòng không có âm vang lớn nhất nước Nga dùng để tính toán các đặc tính tàng hình của loại máy bay chiến đấu hiện đại bậc nhất mà Moscow đang nỗ lực hoàn thiện.

Phóng viên hãng tin tức Zvezda – kênh truyền hình chính thức của Bộ Quốc phòng Nga vừa có một cơ hội trải nghiệm tuyệt vời khi anh được đặc ân “xâm nhập” vào một căn phòng đặc biệt để tận mắt chứng kiến công đoạn thử nghiệm chức năng hoạt động các bộ phận của máy bay tàng hình thế hệ 5 Su-57.

Đó chính là căn phòng không có âm vang (anechoic chamber) lớn nhất nước Nga dùng để tính toán các đặc tính tàng hình của loại chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất mà Moscow đang nỗ lực hoàn thiện.

Tất cả các bộ phận của Su-57, gồm cả cánh và động cơ đều đã được thử nghiệm tại căn phòng không có âm thanh này. Tại đây, chúng được đặt trên một các kệ lớn ở trung tâm rồi xoay tròn phục vụ cho mục đích kiểm nghiệm sóng điện từ.

Dưới đây là đoạn video chưa từng được công bố về các công đoạn thử nghiệm Su-57:

Phòng thử nghiệm các bộ phận của máy bay Su-57

Chia sẻ với phóng viên Zvezda, nhà vật lý Andrei Lagarkov cũng đồng thời là giám đốc Phòng nghiên cứu các tính năng đặc biệt của Chương trình phát triển máy bay Su-57 giải thích rằng, những thử nghiệm này cho phép các nhà thiết kế xác định xem liệu máy bay đã trang bị đủ lớp ngụy trang để tránh được sự phát hiện của radar hay chưa.

Trong trường hợp nếu chưa được, máy bay sẽ phải tiếp tục được phủ thêm một loại sơn đặc biệt.

“Bạn có thể chế tạo một khung sườn không sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar. Đây cũng là một lựa chọn và đó có thể là một lựa chọn tốt nhất. Nhưng nó lại đặt ra câu hỏi về độ bền của máy bay”, tiến sĩ Lagarkov giải thích.

Chẳng hạn như chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ là một ví dụ. Zvezda nhấn mạnh rằng, cái phải đánh đổi để có được khả năng tàng hình tối ưu chính là tốc độ và khả năng cơ động của máy bay sẽ bị cắt giảm.

Su-57 là dòng máy bay chiếm ưu thế trên không thế hệ 5 tiên tiến nhất của Nga. Chiếc tiêm kích hai động cơ, một ghế ngồi này đang được trang bị những hệ thống vũ khí và thiết bị điện tử hàng không tối tân nhất.

Máy bay ứng dụng rộng rãi vật liệu composite, có thể đạt tới vận tốc siêu vượt âm mà không cần kích hoạt chế độ đốt tăng lực (afterburner). Hệ thống điều khiển trên Su-57 có khả năng bám bắt tới 60 mục tiêu và tấn công cùng lúc 16 mục tiêu.

Xét về tính năng kỹ – chiến thuật, Su-57 vẫn được đánh giá là đối thủ đáng gờm của tiêm kích-bom thế hệ 5 F-35 của Mỹ.

Su-57 đã được Nga thử nghiệm thành công khi tham gia chiến dịch tấn công các mục tiêu khủng bố tại Syria hồi đầu năm 2018 và dự kiến sẽ được chuyển giao cho Quân đội Nga từ năm 2019 với đơn hàng ban đầu 12 chiếc rồi sau đó sẽ sản xuất hàng loạt. Su-57 cũng đã nhận được sự quan tâm của một số khách hàng nước ngoài.