Động đất 6-7 độ richter rung chuyển Indonesia và Papua New Guinea

Đống đổ nát sau thảm họa động đất-sóng thần tại Indonesia. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Indonesia lại tiếp tục hứng chịu thêm một trận động đất mạnh trong khi vẫn chưa khắc phục xong những hậu quả nặng nề từ lần thảm họa kép trước đó.

Bốn trận động đất liên tiếp, với cường độ lớn nhất đo được là 7.0 độ richter, đã xảy ra trong vòng 30 phút tại khu vực nằm cách khoảng 113km về phía Đông Nam của thị trấn Kimbe, Papua New Guinea.

Không lâu sau đó, một trận động đất thứ 5 đã xảy ra ở một khu vực khác ở phía Bắc quốc đảo này, với cường độ 6,3 độ richter và tâm chấn ở độ sâu 130km.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại về người và của sau chuỗi động đất liên hoàn ở Papua New Guinea.

Trong khi đó, tại khu vực lân cận, khu vực ngoài khơi của Indonesia lại tiếp tục bị rung chuyển bởi một trận động đất 6.0 độ richter.

Thảm họa động đất-sóng thần kép trước đó đã khiến hơn 2.000 người dân Indonesia thiệt mạng, và chính phủ nước này vẫn chưa thể khắc phục hết hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra.

Trận động đất lần này xảy ra vào lúc sáng sớm nay (11/10 – theo giờ địa phương), ở khu vực cách khoảng 157km về phía Tây Bắc của đảo Bali, Indonesia, với tâm chấn ở độ sâu 10km.

Mặc dù không có cảnh báo sóng thần, nhưng trận động đất gần Bali đã khiến rất nhiều người dân hoảng sợ.

Channel News Asia dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong trận động đất 6,0 độ richter xảy ra ngoài khơi đảo Java và Bali. Các nạn nhân trên sinh sống tại huyện Sumenep ở phía Đông đảo Java, và đã thiệt mạng khi nhà họ bị sập.

Theo lời quan chức trên, do trận động đất xảy ra vào lúc rạng sáng, nên người dân tại khu vực này đã không kịp di tản đến nơi an toàn. Người đứng đầu cơ quan địa vật lý của Indonesia Dwikorita Karnawati, khẳng định trận động đất lần này không có dấu hiệu sẽ gây ra sóng thần.