Đôi vợ chồng cùng cháu bé 10 tuổi bị kẻ bịt mặt khống chế, cướp táo tợn ở Sài Gòn

Một vụ khống chế cướp tài sản trước đó. Ảnh: P.B

Hai vợ chồng cùng cháu bé 10 tuổi đang ở trong nhà thì Tấn bịt mặt leo rào vào và dùng kéo khống chế.

Ngày 28/11, Công an tỉnh Khánh Hoà đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tấn (31 tuổi, ngụ xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà) để điều tra về hành vi dùng dao khống chế 2 vợ chồng cùng cháu bé 10 tuổi cướp tài sản hết sức táo tợn.

Tại cơ quan công an bước đầu, Tấn thừa nhận hành vi phạm tội. Do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Theo đó, tối 24/11, Tấn thủ trong người cây kéo rảo quanh khu vực TX.Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà. Khi tới trước nhà ông N.Q.D. (52 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà) ở xã Ninh Tân, huyện Ninh Hoà, Tấn bịt mặt rồi leo rào vào bên trong.

Khi vào tới nhà, Tấn phát hiện có vợ chồng ông H.N.K. và bà P.T.L.T. (là người trông nhà cho ông D, cùng ngụ TPHCM) đang xem ti vi cùng người con của ông D. là cháu N.N.K. (10 tuổi). Lúc này, Tấn rút kéo đi vào bên trong khống chế cả 3 người và yêu cầu không được hô hoán chống trả nếu không sẽ giết.

Tiếp đó, Tấn lục lọi các phòng và phá chiếc két sắt lấy hơn 10 chiếc nhẫn vàng, gần 2.000 USD, hơn 5 triệu đồng, đồng hồ cùng nhiều tài sản khác. Sau đó, Tấn vội tẩu thoát khỏi căn nhà. Hai vợ chồng tự giải thoát hô hoán và trình báo công an.

Công an có mặt lấy lời khai điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Tấn là kẻ bịt mặt khống chế đôi vợ chồng cùng cháu bé 10 tuổi cướp tài sản nên truy bắt. Mới đây, công an đã phát hiện Tấn nên bắt giữ và thu hồi tang vật của vụ án.