Đi chơi Tết dương lịch, bé gái 15 tháng tuổi hôn mê vì rơi xuống hố nước tưới cây

Nắp gỗ được che miệng hố sau một ngày bé Nhi bị nạn.

Đi chơi ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) trong ngày Tết dương lịch, bé gái 15 tháng tuổi rơi xuống hố nước. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sức khỏe rất xấu.

Trưa 2/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, khoa Nhi đang cấp cứu cho bé gái bị rơi xuống hố nước ở một công viên tại TP Rạch Giá. Bé gái là Trần Anh Nhi, sinh ngày 3/9/2017, ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành (Kiên Giang).

Vụ việc xảy ra chiều 1/1, khi Nhi được cha mẹ đưa đi chơi ở phường An Hòa, TP Rạch Giá. Trong lúc đi quanh công viên thì bé trượt chân xuống hố nước khá sâu, dùng để bơm tưới cây.

Người đàn ông ngoài 30 tuổi đứng gần đó đã nhảy xuống hố tìm kiếm bé gái. Vài phút sau, bé Nhi được đưa lên miệng hố để hô hấp nhân tạo rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ, Nhi nhập viện lúc gần 19h. Lúc đó, bé ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn do ngạt nước. Các bác sĩ tích cực cấp cứu được một lúc thì tim Nhi đập lại nhưng mất tri giác vì hôn mê sâu.

Sau một ngày cấp cứu, Nhi vẫn còn hôn mê, đang thở máy và tình trạng sức khỏe rất xấu.