Dãy số bí ẩn trên áo đội an ninh Phủ tổng thống Hàn Quốc trước thềm thượng đỉnh Trump-Kim

Dãy số được thêu trên lưng áo của một nhân viên an ninh Phủ tổng thống Hàn Quốc (Ảnh: AFP)

Hàng loạt nhân viên Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Nhà Xanh được nhìn thấy mặc áo khoác màu xanh sẫm với 12 chữ số 615104427919 được thêu trên lưng áo.

Dãy số “bí ẩn” này là một thông điệp tốt lành mà những người Hàn Quốc gửi đến lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó thể hiện những mốc thời gian then chốt trong quan hệ liên Triều, khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa ông Kim với tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 27-28/2.

Theo AFP, dãy số “615” thể hiện tuyên bố chung hai miền bán đảo ngày 15/6/2000, “104” thể hiện tuyên bố chung ngày 4/10/2017, “427” là Tuyên bố Bàn Môn Điếm lịch sử tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4/2018, và “919” đại diện cho Tuyên bố chung Bình Nhưỡng ngày 19/9/2018.

“Chúng tôi hy vọng tinh thần tích cực tiếp tục được duy trì,” một nhân viên mặc áo khoác với dãy số 615104427919 nói với AFP. “Chúng tôi đã đề nghị và tự nguyện mặc những chiếc áo khoác này.”

Người phát ngôn Nhà Xanh không đề cập ý tưởng của các nhân viên an ninh có liên quan gì đến hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội sắp tới hay không.

Lãnh đạo Triều Tiên được kỳ vọng sẽ tiến hành chuyến thăm Seoul trong năm nay, không lâu sau khi ông dự cuộc gặp với ông Trump. Khi tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In thăm Bình Nhưỡng năm ngoái, ông Kim đã nhận lời mời đến thăm Seoul trong tương lai gần.

Quan hệ hai miền bán đảo Triều Tiên đã được cải thiện rất đáng kể trong năm 2018, khi lãnh đạo hai miền đã tổ chức gặp mặt 3 lần – 2 lần ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm và 1 lần tại thủ đô Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi thêu những con số này trên lưng áo khoác để có thể nhớ về những thời điểm quan trọng và dành lời chúc tốt đẹp nhất cho hội nghị thượng đỉnh liền Triều lần tiếp theo,” một nhân viên an ninh Hàn Quốc cho hay.

Theo người này, ý tưởng về chiếc áo khoác được một đồng nghiệp của ông đưa ra và tập thể đã đồng ý.