Dạo chơi công viên, bé gái 14 tuổi nguy kịch vì bị điện giật

Trong lúc dạo chơi, bé gái 14 tuổi (ngụ Cần Thơ) bị điện giật nguy kịch vì rò rỉ điện từ cột đèn chiếu sáng.

Ngày 13/10, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đang điều trị cho một bệnh nhi 14 tuổi bị điện giật khi đang dạo chơi công viên.

Bệnh nhi NND (14 tuổi, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) được chuyển cấp cứu vào tối 12/10 trong tình trạng đừ, môi hồng, trên nội khí quảng có bóp bóng không tự thở được, còn phản xạ ánh sáng.

Dạo chơi công viên, bé gái 14 tuổi nguy kịch vì bị điện giật - Ảnh 1.

Bác sĩ tích cực điều trị cho bệnh nhân

Bệnh nhi được chuyển lên Khoa hồi sức tích cực và chống độc điều trị. Theo bác sĩ, bệnh nhi có biểu hiện co, bức rứt và được hỗ trợ thở bằng máy. Bác sĩ đã làm các xét nghiệm sinh hóa, sử dụng hỗ trợ thuốc chống co giật. Tình trạng bệnh nhi, tiên lượng nặng.

Theo gia đình, tối 12/10, D cùng người cô đi dạo chơi ở công viên bến Ninh Kiều. Bé gái đi vào khu vực gần trụ đèn chiếu sáng thì bị điện giật và được đưa đi cấp cứu.

Dạo chơi công viên, bé gái 14 tuổi nguy kịch vì bị điện giật - Ảnh 2.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường

Thời điểm xảy ra sự cố, triều cường còn dâng cao nên một phần khu vực Bến Ninh Kiều bị ngập nước. Cảnh sát đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ điện từ trụ cột đền chiếu sáng.