Đang nấu cơm, bé gái 14 tuổi bị bố nuôi ôm vào giường cưỡng hiếp

Sau chầu nhậu về nhà, thấy vợ và hai con ruột đều đi vắng, người đàn ông 38 tuổi, ngụ ở An Giang đã dùng vũ lực cưỡng hiếp con gái nuôi 14 tuổi khi nạn nhân đang nấu cơm.

Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đối với Nguyễn Tấn Tòng (38 tuổi ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn).

Theo cảnh sát, Tòng bị cáo buộc đã hiếp dâm chính con gái nuôi của gia đình đã chăm sóc từ nhỏ. Kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 9/2018, Tòng đi làm thuê về đến nhà trong trạng thái có uống rượu.

Vợ và hai con ruột của Tòng đều vắng nhà. Người đàn ông 38 tuổi này nảy sinh ý định đồi bại với con gái nuôi là cháu N.T.T. (14 tuổi). Lúc này, nạn nhân ở trong bếp nấu cơm. Tòng ôm nạn nhân vào giường ngủ, dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Bé gái chống trả, dùng dép đánh vào người Tòng. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn không buông tha, thực hiện hành vi phạm tội đến cùng.

Đang nấu cơm, bé gái 14 tuổi bị bố nuôi ôm vào giường cưỡng hiếp - Ảnh 1.

Tòng tại cơ quan điều tra.

Sau khi thỏa mãn, Tòng mặc quần lại dọa nạn nhân rằng: “Con không được nói chuyện này với mẹ nghe, mẹ bị bệnh tim nếu mẹ biết, mẹ sẽ chết”.

Ngày 9/10, T. đi học và có biểu hiện tâm lý suy sụp, buồn bã, thỉnh thoảng hay khóc. Giáo viên chủ nhiệm đã hỏi thăm và T. kể lại sự việc mình bị xâm hại.

Sau đó, Công an huyện Thoại Sơn nhận được tin báo tố giác về vụ việc em T. bị Tòng xâm hại trên để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Ngày 21/10, Tòng đã đến Công an xã Vĩnh Trạch để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Tòng còn khai nhận đã từng xâm hại em T. vào khoảng năm 2014 – 2015.

Sau khi xác minh ban đầu, Công an huyện Thoại Sơn chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.