Đang nằm võng thì bị chửi mắng, chồng dùng cây sắt đâm vợ trọng thương

Hình minh hoạ. Ảnh: P.B

Khi Dô đang nằm trên võng thì bị người vợ chửi mắng. Bực tức, Dô dùng cây sắt đâm vào người vợ khiến nạn nhân trọng thương.

Ngày 5/12, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang củng cố hồ sơ xử lý Điểu Dô (SN 1966, ngụ tỉnh Bình Phước) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra sơ bộ, Dô với bà T.P. (SN 1975, ngụ tỉnh Bình Phước) vốn là vợ chồng và sinh sống ở căn nhà tại ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Thời gian gần đây, cả 2 phát sinh mâu thuẫn nên thường xảy ra cãi nhau.

Khoảng 5h ngày 28/11, Dô nằm võng ở trong nhà thì bà P. chửi bới. Bực tức, Dô lấy cây sắt rồi đâm vào người vợ mình khiến nạn nhân trọng thương. Người dân phát hiện nên đưa bà P. đi cấp cứu và báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, mời Dô về trụ sở. Qua làm việc, người chồng khai nhận do bị vợ chửi mắng nên bực tức dùng cây sắt đâm bà P. trọng thương.

Công an đã cho gia đình bão Dô để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.